Phụ nữ cho đến khi 30 tuổi phải tích lũy được ít nhất chừng này tiền phòng khi có biến

Newben |

Lưu ý, đây là con số tối thiểu bạn nên tích lũy được, còn nếu tích lũy được nhiều hơn thì quá tốt.

Tiết kiệm tiền luôn luôn là vấn đề quan trọng, dù cho bạn đang ở thời đại nào, làm nghề gì, có gia đình hay chưa.

Tuy nhiên, đây cũng là việc mà không phải ai cũng có thể làm được. Cứ mỗi đầu năm mới, hầu hết mọi người đều vạch ra kế hoạch và phổ biến nhất vẫn là tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, hầu hết kế hoạch này vẫn bị thất bại.

Nhiều người vẫn thắc mắc nên tiết kiệm như thế nào và bao nhiêu là đủ.

Theo Kelly Smith - tác giả, đồng thời là chuyên gia cố vấn cho trang web The Penny Hoarder - một trong những website tư vấn về tài chính cá nhân lớn nhất thế giới với hơn 19 triệu lượt đọc mỗi tháng - cho biết, số tiền bạn cần phải tiết kiệm cho đến năm 30 tuổi phụ thuộc vào khu vực bạn sống.

Phụ nữ cho đến khi 30 tuổi phải tích lũy được ít nhất chừng này tiền phòng khi có biến - Ảnh 1.

Dù cho bạn đang ở thời đại nào, làm nghề gì, có gia đình hay chưa, bạn cần phải tiết kiệm tiền (Ảnh: Internet)

“Tôi nghĩ rằng mục tiêu dù bạn ở bất kì lứa tuổi nào cũng nên là tiết kiệm được 6 tháng tiền phí sinh hoạt. Ở độ tuổi đôi mươi rất khó để thực hiện nhưng đó là lúc để bắt đầu”, Kelly cho biết.

Theo chuyên gia Kelly, ở thời điểm 30 tuổi, bạn phải tích cóp được số tiền ít nhất bằng chi phí cho cuộc sống của bạn trong 6 tháng, phòng khi có biến cố, thất nghiệp… bạn vẫn sẽ có khoản dự phòng, sử dụng được trong vòng 6 tháng tiếp theo.

Bạn cứ tính đơn giản thế này, chi phí cho một người chưa lập gia đình, sống ở các thành phố lớn (như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) là khoảng từ 5 đến 7 triệu.

Bao gồm tiền thuê nhà (nếu bạn từ tỉnh khác đến nơi này sinh sống, làm việc), tiền đi lại, tiền ăn uống, điện, nước, giao tiếp, mua sắm, điện thoại… cùng các chi phí không tên khác.

Điều này có nghĩa là, cho đến khi 30 tuổi, bạn nên tích lũy được số tiền ít nhất là 30 - 42 triệu.

Lưu ý, đây là con số tối thiểu bạn nên tích lũy được, còn nếu tích lũy được nhiều hơn thì xin chúc mừng bạn.

Và nếu bạn lập gia đình rồi, có con thì chắc chắc con số này sẽ phải nhiều hơn nữa, chắc hẳn bạn không muốn con mình bị đói trong thời gian bạn thất nghiệp, có phải không?

Theo Kelly, chẳng bao giờ là quá sớm để tiết kiệm.

Bạn nên tự quản lý chi tiêu, theo dõi thu nhập, chi tiêu theo bảng tính thông thường hoặc dùng các ứng dụng giúp bạn theo dõi. Để tiết kiệm được tiền, để có động lực để tiết kiệm tiền, bạn chỉ cần thực hiện những điều đơn giản như:

- Tiết kiệm rồi mới chi xài chứ đừng chi xài rồi mới tiết kiệm, đó là nguyên tắc quan trọng hàng đầu nếu bạn muốn tiết kiệm tiền.

- Hãy chú trọng đến những khoản chi phí dù nhỏ. Chúng ta thường có xu hướng đắn đo khi mua một món hàng đắt tiền nhưng rất vô tư khi mua đồ giá rẻ.

“Tích tiểu thành đại”, những khoản tiền nhỏ này khi tích cóp lại sẽ trở thành một số tiền rất lớn. Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ bởi bạn có thể cắt giảm khá nhiều cho các khoản chi tiêu của bạn đấy.

- Khi cảm thấy quá khó khăn để tiết kiệm tiền, bạn hãy suy nghĩ rằng, tuổi trẻ xài thoải mái nhưng khi lớn tuổi lại không có một xu dính túi.

Như vậy rõ ràng là điều chẳng ai muốn. Thế nên, vì tương lai có tiền rủng rỉnh, bạn hãy tích cóp từ hôm nay.

- Dùng các ứng dụng giúp hỗ trợ quản lý chi tiêu, thu nhập mỗi tháng.

Thế nên hãy bắt tay vào tiết kiệm ngay từ hôm nay, đừng chần chừ bạn nhé.

(Nguồn: attn)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại