Phóng viên cưỡng hiếp nữ thực tập sinh, gây rúng động làng báo TQ

Nguyễn Nhung |

Mạng xã hội Việt đang tràn ngập tin đồn về những vụ lạm dụng tình dục các thực tập sinh nơi công sở, trong khi đó một vụ việc có thật đã xảy ra, làm rúng động làng báo Trung Quốc.

Trước những gì phải chịu đựng, một nữ thực tập sinh đã chủ động đứng lên tố cáo hành vi đồi bại của một nam phóng viên công tác tại tờ Nhật báo phương nam trước cơ quan công an.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc này bắt đầu được dư luận biết đến sau khi một status có tiêu đề "Phóng viên nam dụ dỗ nữ thực tập sinh!? Gây chuyện xong vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra..." được đăng tải trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc hôm 28/6/2016.

Nội dung chi tiết trong status này nêu rõ, sinh viên thực tập Tiểu Hủy (sau được cảnh sát xác minh mang họ Trương) vào ngày 27/6/2016 đã bị phóng viên của tờ Nhật báo phương nam, đồng thời là người trực tiếp hướng dẫn thực tập của mình là Thành Hy dụ dỗ và hiếp dâm.

Đầu tiên, Trương được Thành Hy mời đi uống cà phê. Sau đó, anh ta lấy chứng minh thư của cô gái và ép cô vào khách sạn trước khi giở trò đồi bại. Sau khi "xong việc", Thành chuyển khoản cho cô gái 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) qua ứng dụng trên Wechat.

Ngay lập tức, thông tin này được lan truyền với tốc độ nhanh đến chóng mặt trên Weibo.

Phóng viên cưỡng hiếp nữ thực tập sinh, gây rúng động làng báo TQ - Ảnh 1.

Đối tượng Thành Hy.

Vụ việc này cũng được nhân vật chính trong vụ việc này trình báo lên cảnh sát ngay trong ngày đăng tin trên mạng.

Theo nguồn tin từ công an thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, vào tầm 7h tối ngày 27/6, một cô gái (Trương) chủ động tìm đến đồn công an Thiên Hà trình báo mình bị một người đàn ông hiếp dâm.

Vụ việc nhanh chóng được tiếp nhận. Qua điều tra tìm hiểu sơ bộ, cảnh sát đã xác minh nạn nhân họ Trương 21 tuổi và phóng viên bị tố cáo là Thành Hy 29 tuổi.

Về phía tờ Nhật Báo phương nam, đơn vị này cũng đã ngay lập tức đưa ra tuyên bố khẳng định họ đang tiến hành điều tra nội bộ và sẽ có biện pháp cứng rắn với phóng viên Thành Hy nếu cáo buộc trên là sự thật.

Được biết, vào ngày 13/7/2016, Thành Hy đã bị bắt giữ phục vụ công tác điều tra.

Vụ cáo buộc hiếp dâm trên đã gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc. Rất nhiều người đã lên tiếng bảo vệ cô thực tập sinh và chỉ trích đối tượng Thành Hy.

"Các cô gái nên tự biết bảo vệ mình", một tài khoản có tên @Mengjiji lên tiếng.

Trong khi đó, nhiều người khác kêu gọi một hình phạt thích đáng đối với đối tượng bị tố cáo: "Án tử hình cho kẻ hiếp dâm sẽ cản thiện đáng kể sự an toàn cho phụ nữ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại