Phóng viên Indonesia tin đội nhà thắng U23 Việt Nam 1-0

HỒNG NAM |

Cây bút Rais Adnan của Goal Indonesia tự tin vào chiến thắng của đội nhà dù U23 Việt Nam đang được đánh giá cao hơn hẳn.

Đặt tham vọng vượt qua vòng loại U23 châu Á, song U23 Indonesia đang đứng trước nguy cơ phải rời cuộc chơi ngay sau lượt trận thứ hai. Thầy trò HLV Indra Sjafri gây thất vọng khi thua trắng bốn bàn trước U23 Thái Lan trong trận khai màn và rơi vào tình thế rất bất lợi.

"Sau trận thua này, chúng tôi phải thực tế với mục tiêu vượt qua vòng loại U23 châu Á của U23 Indonesia. Chúng tôi rất ngạc nhiên với màn trình diễn của đội nhà, nhất là khi U22 Indonesia đang là đương kim vô địch U22 Đông Nam Á. Kết quả này thực sự rất sốc" - phóng viên Rais Adnan phân tích. Cũng theo cây bút của Goal Indonesia, đội bóng của HLV Sjafri hiện tại thiếu sự kỷ luật cần thiết trong lối chơi.

Phóng viên Indonesia tin đội nhà thắng U23 Việt Nam 1-0 - Ảnh 1.

U23 Indonesia sẽ bị loại nếu tiếp tục thua trận.

"Tính tổ chức trong khâu phòng ngự đang rất có vấn đề. U23 Indonesia cũng thi đấu thụ động, không có nhiều miếng đánh đa dạng trong lối chơi, đó là điểm yếu của họ" - Adnan khẳng định. 

"Ngược lại, U23 Việt Nam lại rất tiến bộ trong khoảng 2 hay 3 năm trở lại đây. Họ có đội hình chất lượng hơn U23 Indonesia và sẽ gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Họ có lợi thế sân nhà và mạnh toàn diện từ đội trẻ đến ĐTQG với chiến lược phát triển rất tốt".

Dự đoán về tỉ số trận đấu, Adnan cho rằng U23 Indonesia phải rất thực tế. Cây bút đến từ xứ vạn đảo hy vọng đội nhà có thể đánh bại U23 Việt Nam với cách biệt 1 bàn (1-0 hoặc 2-1) để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp. Nếu U23 Indonesia tiếp tục thất bại, Egy Maulana Vikri cùng các đồng đội sẽ dừng bước ở vòng loại. U23 Indonesia đang rất quyết tâm trong từng buổi tập để chuẩn bị kế hoạch "lật đổ" đội chủ nhà.

"Buổi tập này là về cách khắc chế U23 Việt Nam. Cụ thể thì tôi không thể tiết lộ được", trang Bola dẫn lời HLV Siafri trong buổi tập chiều 23/3, một ngày trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia. Đội tuyển xứ vạn đảo buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hi vọng vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020.

Phóng viên Indonesia tin đội nhà thắng U23 Việt Nam 1-0 - Ảnh 2.

U23 Indonesia thiếu sự kỷ luật trong lối chơi. (Ảnh: Ngọc Anh)

"Chắc chắn chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu", HLV trưởng của U23 Indonesia tuyên bố. "Sau lượt trận đầu tiên chúng tôi đã làm hai việc. Thứ nhất, lấy lại tinh thần và sẵn sàng đối đầu với U23 Việt Nam. Thứ hai, chúng tôi đã quan sát U23 Việt Nam thi đấu và luyện tập cách đối phó".

Cũng sau trận thua 0-4 trước U23 Thái Lan, HLV Sjafri cho rằng đội bóng của ông đã có một kế hoạch khác để vượt qua U23 Việt Nam. Cách U23 Indonesia tiếp cận trận đấu cũng sẽ được thay đổi sau khi nhiều cầu thủ đang đánh mất phong độ và sự tự tin. 

Trong buổi tập HLV đã nhắc nhở những thiếu sót mà chúng tôi cần khắc phục, đồng thời cũng chỉ ra cách để hạn chế sức mạnh tấn công của U23 Việt Nam. Chúng tôi hiểu U23 Việt Nam và họ càng mạnh khi được chơi trên sân nhà, nhưng chúng tôi vẫn rất lạc quan", hậu vệ Asnawi Bahar chia sẻ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại