Phòng không toàn quân: Diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật đạt kết quả cao

Bình Khoa |

Từ ngày 27 đến 30-11, Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân đã chỉ đạo các lực lượng Phòng không ba thứ quân khu vực phía Nam tổ chức diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 (TB3).

Đợt diễn tập có sự tham gia của 34 phân đội đại diện cho các Quân khu: 5, 7, 9, Quân đoàn: 3, 4 và Quân chủng Hải quân. Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng đến dự và chỉ đạo.

Phòng không toàn quân: Diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật đạt kết quả cao - Ảnh 1.

Trận địa pháo 37mm một nòng bắn đạn thật ban ngày.

Phòng không toàn quân: Diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật đạt kết quả cao - Ảnh 2.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng trao cờ cho các phân đội xuất sắc.

Tham gia diễn tập, các phân đội thực hành một số bài bắn ban ngày và ban đêm của pháo phòng không, súng máy phòng không.

Nét mới của đợt diễn tập là các phân đội phải thực hiện nội dung tiếp nhận vũ khí trang bị, cơ động phòng tránh, chiếm lĩnh trận địa và tổ chức chiến đấu ban đêm.

Do công tác huấn luyện tốt, các đơn vị tham gia diễn tập đã bám sát thực tiễn, tổ chức thực hành đạn thật đúng yêu cầu, hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, tiêu diệt mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Ban tổ chức đã trao cờ, bằng khen, giấy khen cho 23 Phân đội tham gia.

Những kinh nghiệm rút ra sau cuộc diễn tập đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp, khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị.

Đây cũng là cơ sở để các đơn vị đánh giá trình độ, chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ của bộ đội, dân quân tự vệ; từ đó, có biện pháp tổ chức huấn luyện hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu tác chiến của phòng không lục quân trong tình hình mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại