Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt TP HCM đã tới cơ quan sau thời gian dài ở nước ngoài

Bảo Minh |

Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt TP HCM Hoàng Như Cương đã về nước, đến cơ quan xử lý một số công việc.

Ngày 21/3, Chánh Văn phòng Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM thông tin ông Hoàng Như Cương (Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM) đã về nước và đến cơ quan, xử lý một số công việc.

Ông Hoàng Như Cương được xác định đi Mỹ từ nửa đầu tháng 12/2018, khi chưa được các cấp có thẩm quyền TP HCM cho phép. Trước đó, Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM cũng có đơn xin nghỉ việc đột xuất, không hưởng lương gửi Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM. Trong đơn, ông này xin nghỉ phép dài ngày.

Thời điểm ông này xin nghỉ việc, Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt TP HCM cũng dính nhiều "lùm xùm" xoay quanh nguồn vốn, thay đổi thiêt kế tường vây, nhiều lãnh đạo nhân viên xin nghỉ việc đồng loạt...

Phó Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị nói nguyên nhân làm đơn xin nghỉ việc là vì chuyện gia đình. 

"Hiện nay gia đình tôi đang có sự cố xảy ra. Các con tôi đang học tập và sinh sống tại Mỹ hiện gặp nhiều vấn đề khó khăn về tinh thần và đời sống mà bản thân các con tôi không thể tự giải quyết được" - nội dung trong đơn của ông Cương.

Tháng 1/2019, Đảng ủy khối dân - chính - đảng TP HCM đã đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy Ban quản lý đường sắt đô thị với ông Cương. 

Trước đó, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM thông tin: "Theo quy định, chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM tương đương Phó giám đốc sở. Người nắm giữ chức vụ này thuộc diện Thành ủy TP quản lý về mặt Đảng, UBND TP quản lý về mặt chính quyền. Muốn đi nước ngoài phải làm hồ sơ được Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định.

Nếu chờ được sự đồng ý thì quá lâu, mà anh Cương không thể không có mặt ở Mỹ vào thời điểm xảy ra sự cố. Nhưng bản thân anh Cương lại không có mặt ở đây để nói thì đó là những bất lợi cho anh ấy. Dư luận không hiểu nói anh Cương bỏ trốn là không đúng. Anh Cương cần được sự thông cảm của dư luận".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại