Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi thế giới "chống lại sự gây hấn của Nga"

Theo Reuters, ngày 16/1, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định “cộng đồng quốc tế” phải đứng lên chống lại sự gây hấn của Nga, đồng thời kêu gọi chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trở thành một người ủng hộ mạnh mẽ và là một đối tác của Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên khi đứng cạnh Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Biden nói: “Các bạn đang chiến đấu chống lại cả tệ nạn tham nhũng… và hành động gây hấn liên tục của Điện Kremlin. Cộng đồng quốc tế phải tiếp tục là một khối chống lại sự ép buộc và gây hấn của Nga.”

Đây là chuyến thăm tới một chính phủ nước ngoài cuối cùng mà ông Biden tiến hành khi giữ chức Phó Tổng thống Mỹ.

Chuyến thăm này phản ánh vai trò trung tâm đặc biệt mà Ukraine nhận được dưới thời chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Barack Obama./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại