Phó Chủ tịch quận Tây Hồ giao công an kiểm tra việc bao cao su nổi trắng một góc Hồ Tây

Hoàng Đan |

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, chuyện bao su nổi trắng ở khu vực mặt Hồ Tây chắc chắn không phải do xả từ đường cống ra.

Theo phản ánh, trưa 22/9, sau cơn mưa lớn, người dân đi qua đoạn số 223-235 phố Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội), thấy nhiều bao cao su nổi lềnh phềnh dạt vào vệ hồ.

Sau đó, một người dân chèo thuyền ra vớt số bao cao su trên nhưng không xuể.

Chiều 26/9, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, quận đã có ban quản lý để tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ, quản lý, vệ sinh môi trường... ở Hồ Tây.

Việc vệ sinh mặt nước Hồ Tây đang được giao cho Xí nghiệp môi trường mặt nước Hồ Tây.

"Ngay sau khi có vụ việc nhiều bao cao su nổi rồi dạt vào vệ hồ, chúng tôi đã giao cho các lực lượng tiến hành vệ sinh ngay và sau khoảng 3 tiếng đã dọn sạch ", ông Hoàng nói.

Phó Chủ tịch quận Tây Hồ giao công an kiểm tra việc bao cao su nổi trắng một góc Hồ Tây - Ảnh 1.

Hình ảnh ghi lại ngày 22/9 ở Hồ Tây

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho hay, tất cả các đường cống xả thải ra Hồ Tây đã được xử lý và không có chuyện xả thải chảy ra hồ nữa nên chắc chắn không thể có chuyện đi theo cống ra.

"Có thể do ai đó vứt xuống và chúng tôi đã giao cho công an kiểm tra làm rõ, để báo cáo UBND thành phố", ông Hoàng cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại