Phó Chủ tịch HĐND xã "khai tử" mẹ để “ẵm” tiền chính sách

Sỹ Hòa |

Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Điền đã khai gian lận tuổi mẹ ruột, thậm chí khai bà đã chết để “ẵm” tiền chính sách.

Sáng ngày 8/10, thông tin từ UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho hay: Huyện vừa có quyết định về việc truy thu tiền trợ cấp xã hội đối với mẹ ruột của một Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Điền vì có hành vi gian lận.

Theo đó, UBND huyện Thạch Hà giao UBND xã Thạch Điền truy thu số tiền 14.040.000 đồng tiền hưởng sai chế độ đối với bà Hoàng Thị Thao (SN 1939, thôn Tân Lộc, xã Thạch Điền).

Lý do truy thu là khai man năm sinh để hưởng chế độ người già (trợ cấp theo QĐ 42/2016: 270.000 đồng/ tháng) từ đủ 80 tuổi trở lên. Thời gian truy thu từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2016 (72 tháng).

Trước đó, ông Nguyễn Thế Hệ (SN 1964) hiện là Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Điền, thời điểm năm 2011 khi đang làm Xã đội trưởng kiêm cán bộ chính sách của xã, đã tự ý khai man tuổi của mẹ ruột của mình là bà Hoàng Thị Thao tăng lên 9 tuổi để được hưởng chính sách trợ cấp đối với người cao tuổi.

Cụ thể, ông Hệ đã khai man năm sinh của bà Thao từ năm 1939 thành năm 1930 để được hưởng trợ cấp người cao tuổi theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau đó, ông Hệ đã âm thầm nhận tiền trợ cấp của bà Hoàng Thị Thao từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2017 mà các cơ quan chức năng không hề hay biết.

Đến tháng 3.2017, sự việc vi phạm pháp luật của ông Hệ được công dân của xã Thạch Điền phát hiện và tố giác lên các cấp chính quyền.

Phó Chủ tịch HĐND xã khai tử mẹ để “ẵm” tiền chính sách - Ảnh 1.

Quyết định truy thu tiền trợ cấp xã hội đối với bà Thao - mẹ ruột ông Hệ


Được biết, sau khi bị tố giác, ông Hệ không những không ăn năn hối cải mà còn tìm cách “ăn” luôn số tiền đã nhận trên.

Để thực hiện được mục đích của mình, vị Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Điền đã táng tận lương tâm tới mức khai tử… mẹ ruột mình, đồng thời làm giấy đề nghị thôi trả chế độ bảo trợ cho bà Hoàng Thị Thao từ tháng 4/2017.

Trao đổi qua điện thoại, Bí Thư huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân cho biết: Chúng tôi đang chỉ đạo các phòng chuyên môn làm rõ sai trái, trách nhiệm của ông Hệ và một số cá nhân liên quan.

Ngoài ông Hệ, sẽ có một số cán bộ cũng sẽ bị xử lý, bởi lẽ một mình ông Hệ không thể hoàn thành thủ tục, hồ sơ cho bà Hoàng Thị Thao nhận chế độ được. Huyện sẽ xử lý nghiêm, đúng người đúng tội và công khai cho người dân biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại