Phó Chủ tịch Đảng Cứu Quốc đối lập Campuchia được Quốc vương ân xá

Ngày 2/12, Quốc vương Campuchia Narodom Sihamuni đã ký Sắc lệnh ân xá tội cho Kem Sokha, Phó Chủ tịch Đảng Cứu Quốc đối lập.

Cách đây vài tháng, Kem Sokha bị Tòa phúc thẩm tuyên y án 5 tháng tù giam đồng thời phạt tiền 200 USD vì tội chống lệnh triệu tập của Tòa.

Trong hồ sơ ân xá tội có đơn của ông Kem Sokha gửi Thủ tướng Hun Sen xin đề nghị được tha tội.

Trong đơn ông Kem Sokha viết: “Những cáo buộc của Tòa án đối với cá nhân tôi, tôi tha thiết mong muốn được Thủ tướng Hun Sen xem xét kỹ lưỡng để có kiến nghị gửi Quốc Vương tha tội cho tôi”.

Xét đề nghị của ông Kem Sokha, Thủ tướng Hun Sen gửi đơn đề xuất ân xá tội lên Quốc vương và được Quốc vương đồng ý.

Thời gian gần đây tình hình chính trị ở Campuchia tương đối lắng dịu, các nghị sỹ của Đảng Cứu Quốc đối lập không còn tẩy chay Quốc hội; cùng với quyền Chủ tịch đảng đối lập ông Kem Sokha được ân xá tội, hy vọng 2 Đảng lớn có ghế trong Quốc hội sẽ có những tiếng nói chung để cùng nhau giải quyết có hiệu quả các vấn đề trọng đại của đất nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại