Phó Bí thư Hòa Bình nói về việc Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh sai phạm vẫn thăng tiến

Hoàng Đan |

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết, những sai phạm của Giám đốc BV đa khoa tỉnh Trương Quý Dương đã xảy ra từ lâu và có thanh tra, kết luận cụ thể.

Từ vụ 7 bệnh nhân tử vong trong quá trình chạy thận tại bệnh viện đa khoa Hoà Bình, câu chuyện ông Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện, từng bị kết luận có nhiều sai phạm trong thời gian dài nhưng vẫn "bình chân như vại" cũng đang được dư luận chú ý.

Bên lề kỳ họp Quốc hội, ông Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình cho biết, các sai phạm của ông Trương Quý Dương xảy ra từ lâu và đã có thanh tra, kết luận cụ thể.

"Hiện nay, ở bệnh viện xảy ra sự cố y khoa hết sức hy hữu như thế nên tỉnh đang tập trung mọi thứ vào giải quyết còn những việc liên quan đến ông Dương thì đã xảy ra lâu rồi và cơ quan thanh tra cũng vào cuộc, có kết luận cụ thể, xử lý rồi", ông Ninh nói.

Trước ý kiến cho rằng, dù ông Dương được xác định có những sai phạm từ thời kỳ làm Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kim Bôi, sau đó, là Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình tỉnh nhưng vẫn được bổ nhiệm, thăng chức, đồng thời, ngay hiện tại, khi làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh thì ông Dương bị kết luận không thực hiện công khai tài chính hàng quý, không công khai trong đấu thầu, sai phạm trong tuyển dụng... ông Ninh cho rằng, những việc đó đã xảy ra từ lâu.

"Ở đây, trong quá trình bệnh viện (BV đa khoa tỉnh Hòa Bình - PV) mới đầu tư xây dựng nên xảy ra yếu kém. Sau này khi đã xây dựng xong được hệ thống như vậy thì cũng cơ bản làm tốt và bây giờ đang tập trung giải quyết sự cố y khoa", ông Ninh nêu.

Trước câu hỏi, việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh đối với ông Dương được Sở Y tế, Sở Nội vụ tham mưu và hiện nay, khi dư luận có ý kiến về việc nhiều sai phạm như vậy vẫn được bổ nhiệm thì tỉnh có xem lại việc bổ nhiệm này không? Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cho hay:

"Hiện nay, tỉnh cũng chưa xem xét gì về việc này mà đang tập trung làm rõ, xác định nguyên nhân sự cố đang tiếc xảy ra.

Giám đốc Bệnh viện đã xin lỗi và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nêu rõ trong buổi làm việc với tỉnh là, sau khi xác định rõ nguyên nhân thì sai ở đâu sẽ xử lý nghiêm".

Trước đó, tại Thông báo ngày 5/7/2010 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về nội dung kỳ họp thứ 32, UBKT TW đã kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình trong thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Luyện, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hòa Bình.

Đồng thời, xem xét, xử lý những vi phạm của đồng chí Trương Quý Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Kết luận trường hợp đồng chí Dương có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình không xem xét, xử lý. UBKT TW rút hồ sơ để xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại