Phiên tòa ngày mai xử Đoàn Thị Hương sẽ quyết định điều gì?

Ngọc Anh |

Ngày mai, các công tố viên của nước sở tại Malaysia sẽ trình tòa bằng chứng để buộc tội hai nghi phạm vụ sát hại công dân Triều Tiên hồi tháng 2.

Phiên tòa lần thứ hai xử Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương, hai bị cáo trong vụ công dân Triều Tiên Kim Chol bị sát hại hôm 13/2, sẽ diễn ra vào lúc 8h30 sáng thứ Năm (13/4, giờ địa phương) tại Tòa án Sepang, Selangor ở Kuala Lumpur.

Trong phiên tòa trước vào ngày 1/3, hai nghi phạm đã bị chính thức truy tố tội danh giết người theo Điều 302 Bộ luật hình sự Malaysia, với khung hình cao nhất có thể tuyên án là tử hình.

Tại phiên tòa ngày mai, các công tố viên sẽ trình lên quan tòa các bằng chứng mà họ củng cố được trong thời gian qua để buộc tội bị cáo. Chủ tọa phiên tòa sẽ xem xét để quyết định bằng chứng của bên công tố có đạt đủ yêu cầu để đưa lên tòa cấp cao hơn tiến hành thủ tục xét xử hay không.

Luật pháp Malaysia không cho phép tòa cấp thấp như tòa án địa phương Sepang tuyên án (tử hình) cho các vụ án giết người. Chỉ có tòa án cấp cao hơn (tòa thượng thẩm) mới có thẩm quyền tuyên án những trường hợp như Đoàn Thị Hương và Aisyah.

Phần việc của các luật sư bên bị được coi là chính thức bắt đầu sau khi hồ sơ của phía công tố được phiên tòa ngày mai thông qua. Khi đó, một bản sao công chứng của các bằng chứng buộc tội sẽ được chuyển cho luật sư của Đoàn Thị Hương và Aisyah, dùng làm cơ sở xây dựng nội dung bào chữa trong các phiên tranh tụng ở tòa thượng thẩm.

Nếu quan tòa ngày mai cho rằng bằng chứng của công tố viên chưa đủ mạnh, có lẽ tất cả sẽ phải đợi thêm một lịch ra toà khác. Một số chuyên gia về luật pháp cho rằng quá trình xử lý hồ sơ sẽ cần khoảng 3 tháng.

Phiên tòa ngày mai xử Đoàn Thị Hương sẽ quyết định điều gì? - Ảnh 1.

Hai luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương: Hisyam Teh Poh Teik (trái) và Naran Singh (Ảnh: BBC)

Luật sư của Đoàn Thị Hương xếp hàng đầu về luật hình sự

Trong phiên tòa 13/4, theo luật của Malaysia, chỉ có gia đình, thân nhân của hai bị cáo được phép vào trong phòng xử án (nhưng cũng không được tiếp xúc mà chỉ ngồi nghe), còn lại tất cả phóng viên, nhà báo đều phải ở bên ngoài, không được phép vào tham dự bất kỳ phiên tòa nào, trừ khi có những thông báo đặc biệt.

Tờ Tuổi trẻ đưa tin, bố của Đoàn Thị Hương là ông Đoàn Văn Thạnh đã có mặt tại Malaysia tham dự phiên tòa. Ông Thạnh ăn, nghỉ ở Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur để đảm bảo an toàn. Ông sẽ về Việt Nam vào buổi chiều cùng ngày, ngay sau khi phiên tòa kết thúc.

Ông Bùi Quốc Thành, Phó cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết hôm 12/4 rằng Đoàn Thị Hương sẽ được nhóm luật sư 9 người tham gia bảo vệ, gồm 2 luật sư Malaysia Hisyam Teh Poh Teik và Naran Singh cùng 7 người hỗ trợ, trong đó có 3 người thuộc Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Ông Poh Teik được Hội đồng luật sư Malaysia đánh giá là một trong những luật sư hàng đầu về luật hình sự ở nước này, trong khi ông Singh cũng là luật sư có kinh nghiệm lâu năm với các vụ án hình sự.

Hiện hai luật sư Malaysia đã nhiều lần tiếp xúc Đoàn Thị Hương. Bố của bị cáo cũng đã được gặp và trò chuyện qua ống nghe với con gái đang bị tạm giam tại nhà tù Kajang. Tất cả đều cho biết Hương đang có sức khỏe tốt và sẵn sàng cho phiên tòa.

Đoàn Thị Hương cho rằng mình đã bị lừa tham gia vào vụ việc, và các luật sư cho biết có nhiều căn cứ để biện hộ cho Hương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại