Phía sau bê bối bạo lực và pháo sáng, V-League vẫn còn đó 2 "thỏi nam châm" hút khách

Thanh Nam |

Sau thời gian nghỉ khá dài, V-League đã bắt đầu lại với nhiều scandal và án phạt nặng nề. Nhưng đừng quên, giải đấu cũng có rất nhiều thú vị tích cực.

Đón tiếp B. Bình Dương trên sân nhà ở vòng 14, HAGL đã có chiến thắng 2-1 vô cùng hấp dẫn. Ở trận này, Công Phượng có tình huống đi bóng ở giữa sân rồi kiến tạo đẹp mắt cho A Hoàng ghi bàn mở tỷ số.

Dù có những lúc sa sút phong độ, Phượng vẫn là cái tên nổi bật của bóng đá trẻ Việt Nam và biết cách làm NHM phải nhớ đến mình. Chiều nay, tiền đạo xứ Nghệ cùng HAGL chỉ phải hành quân tới sân Cần Thơ, đội đang đứng thứ 13/14 ở BXH nên nhiều khả năng sẽ có được một trận đấu mãn nhãn kèm điểm số mang về.

Phía sau bê bối bạo lực và pháo sáng, V-League vẫn còn đó 2 thỏi nam châm hút khách - Ảnh 1.

Công Phượng lúc trồi, lúc sụt phong độ nhưng luôn biết cách trở lại đúng lúc để NHM không thể quên mình.

Trong khi đó, Công Vinh dù giải nghệ rồi vẫn rất biết cách khiến người ta phải nhắc đến mình. Trước khi vòng 14 diễn ra, Vinh gây tò mò bằng tân binh được định giá 9 tỷ, Da Sylva. Ở trận đấu trên sân Long An, Da Sylva đã có 2 cú sút phạt thành bàn, làm quà tặng Quyền Chủ tịch CLB.

Mỗi khi ghi bàn, Da Sylva lại chạy về phía Công Vinh làm động tác chào và CV9 cũng chào lại. Chẳng biết chiều nay khi đón tiếp đối thủ cực mạnh Thanh Hóa, Da Sylva có còn gì bàn? Nếu điều đó lại tái hiện, ắt hẳn nhiều người cũng phải bắt đầu khen ngợi Công Vinh ở khoản mát tay chiêu mộ ngoại binh.

Phía sau bê bối bạo lực và pháo sáng, V-League vẫn còn đó 2 thỏi nam châm hút khách - Ảnh 2.

Công Vinh rất biết cách gây chú ý khi làm quyền Chủ tịch CLB TP.HCM.

Cũng trong chiều nay, còn 2 trận đấu rất đáng chú ý của vòng 15 V-League là Hải Phòng đón tiếp Long An. Vì là sân nhà nên lần này, NHM Hải Phòng vẫn có thể thoải mái mặc áo đội nhà, tới Lạch Tray cổ vũ thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

Chẳng biết sau khi tẩy chay án phạt cấm tới sân khách trong năm 2017 từ VFF rôm rả trên khắp các diễn đàn ảo, chiều nay CĐV Hải Phòng có bày ra chiêu trò nào để châm biếm, đả kích Liên đoàn nữa hay không. Đấy là điều rất dễ xảy ra.

Còn Hà Nội FC sau khi mất Sầm Ngọc Đức vì án treo giò 8 trận cũng lập tức phải hành quân tới sân đối thủ mạnh Đà Nẵng. Đà Nẵng hiện có phong độ không tốt, chỉ đứng thứ 8 và mới thua Thanh Hóa 2-3.

Tuy nhiên, đối thủ này vẫn rất khó chơi và là thách thức thật sự trên con đùa mong bảo vệ ngôi vương của CLB thủ đô. Hiện Hà Nội FC vẫn kém Thanh Hóa 2 điểm và họ buộc phải thắng tập thể của HLV Huỳnh Đức.

Với chừng ấy những trận cầu đáng chú ý, V-League đang có nét hấp dẫn nhất định khi trở lại sau thời gian dài. Mong rằng, vòng 15 sẽ không diễn ra mà có các tồn tại như ở vòng 14, để khiến NHM buồn lòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại