Phi hành gia Đức chụp khoảnh khắc tên lửa đẩy tàu Soyuz rơi

ĐĂNG KHOA |

Phi hành gia người Đức Alexander Gerst, một trong ba thành viên đang làm nhiệm vụ tại Trạm Không gian Quốc tế đã chụp được một số hình ảnh tên lửa đẩy Soyuz rơi.

Nhiệm vụ đưa hai phi hành gia lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) của tàu vũ trụ Soyuz MS-10 (Nga) ngày hôm qua 11-10 không thành khi tên lửa đẩy tàu bị hỏng chỉ vài giây sau khi phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan).

Phi hành gia người Đức Alexander Gerst, một trong ba thành viên đang làm nhiệm vụ tại ISS đã chụp được một số hình ảnh tên lửa đẩy Soyuz rơi, theo RT.

Phi hành gia Đức chụp khoảnh khắc tên lửa đẩy tàu Soyuz rơi - Ảnh 1.

Khoảnh khắc tên lửa đẩy tàu vũ trụ Soyuz rơi được phi hành gia người Đức Alexander Gerst chụp lại. Ảnh: TWITTER

Từ những bức ảnh mà phi hành gia Gerst đưa lên Twitter có thể thấy rõ đường rơi của tên lửa Soyuz.

Phi hành gia Đức chụp khoảnh khắc tên lửa đẩy tàu Soyuz rơi - Ảnh 2.

Phi hành gia người Đức Alexander Gerst đang làm việc trên ISS đã chụp lại khoảnh khắc tên lửa đẩy tàu vũ trụ Soyuz rơi. Ảnh: TWITTER

Tên lửa hỏng, phi hành gia Aleksey Ovchinin thuộc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) và Nick Hague thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) nhanh chóng tách khỏi tên lửa, hủy bỏ hành trình, hạ cánh khẩn cấp xuống TP Zhezkazgan, tỉnh Karagandy (trung Kazakhstan) từ độ cao 50 km.

Phi hành gia Đức chụp khoảnh khắc tên lửa đẩy tàu Soyuz rơi - Ảnh 3.

Đường rơi của tên lửa đẩy tàu vũ trụ Soyuz rơi được phi hành gia người Đức Alexander Gerst chụp lại. Ảnh: TWITTER

Hệ thống hạ cánh khẩn cấp của tàu vũ trụ Soyuz hoạt động hoàn hảo và cả hai phi hành gia đều an toàn. Nếu hành trình được thực hiện suôn sẻ thì hai phi hành gia Ovchinin và Hague sẽ ở lại ISS sáu tháng nghiên cứu, thí nghiệm khoa học.

Phi hành gia Đức chụp khoảnh khắc tên lửa đẩy tàu Soyuz rơi - Ảnh 4.

Hai phi hành gia Aleksey Ovchinin (người Nga - trái) và Nick Hague (người Mỹ - phải) hạ cánh an toàn sau khi tên lửa đẩy tàu vũ trụ Soyuz bị hỏng . Ảnh: EPA

Trên Twitter, phi hành gia Gerst cám ơn lực lượng cứu hộ và nói ông rất vui khi biết tin các đồng nghiệp an toàn.

“Hôm nay chúng ta một lần nữa thấy được tàu Soyuz vĩ đại thế nào. Du hành không gian là một việc khó khăn nhưng chúng ta phải tiếp tục, vì lợi ích của nhân loại” - phi hành gia Gerst viết trên Twitter.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại