Phát ngôn cứng rắn, bầu Đức đã quên nỗi đau của Công Phượng, Xuân Trường?

Lupo |

Bầu Đức đang dự tính đến một phương án chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Không đồng tình với việc ông Trần Anh Tú ứng cử vào ghế PCT tài chính của VFF, bầu Đức đã tuyên bố về khả năng rút HAGL khỏi V.League. Ông chủ HAGL dự định sẽ đưa các cầu thủ của mình ra nước ngoài thi đấu:

"Tôi cùng cấp dưới của mình sẽ tìm các đội bóng khác ở Nhật, Hàn hay thậm chí là Lào, Campuchia để tụi nhỏ được chơi bóng, không sao cả. Chủ tịch CLB Mito Hollyhock đang ở đây, họ cần 2 cầu thủ của HAGL.

Nếu đi đàm phám cho quân HAGL ra nước ngoài thi đấu, tôi tự tin sẽ có khoảng 70% người được xuất ngoại. Nhiều khi, các cầu thủ của tôi họ còn vui hơn vì được ra nước ngoài thi đấu".

Tuy nhiên, đưa được cầu thủ ra nước ngoài là một chuyện, liệu các cầu thủ đó có "sống khỏe" được ở môi trường mới không lại là chuyện rất khác.

Dường như, bầu Đức đã "quên" Công Phượng từng vất vả thế nào khi khoác áo CLB Mito Hollyhock. Trong mùa giải duy nhất tại sân K's denki, tiền đạo xứ Nghệ gần như chỉ làm bạn với băng ghế dự bị.

Phát ngôn cứng rắn, bầu Đức đã quên nỗi đau của Công Phượng, Xuân Trường? - Ảnh 1.

Mito Hollyhock không phải ký ức đẹp với Công Phượng.

Anh ra sân vỏn vẹn 5 lần với tổng cộng 80 phút. Phong độ của Phượng cũng vì thế mà suy giảm đáng kể. Trở về khoác áo ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016, chân sút xứ Nghệ tỏ ra mờ nhạt và còn nhận không ít chỉ trích vì bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Trường hợp của Xuân Trường cũng chẳng mấy vui vẻ hơn. 2 năm trên đất Hàn Quốc với 2 đội bóng Incheon United và Gangwon, Trường chủ yếu thi đấu ở R-League, giải đấu cho các đội dự bị và đội trẻ.

357 phút ra sân tại K-League trong suốt 2 mùa giải là con số quá thấp. Theo đánh giá từ các chuyên gia, Xuân Trường không những không cải thiện được về mặt tranh chấp mà những phẩm chất kỹ thuật còn bị cùn mòn đi.

Trở về Việt Nam, bản thân Trường "híp" cũng thừa nhận mình coi như làm lại từ đầu. Tiền vệ người Tuyên Quang vẫn muốn xuất ngoại, nhưng trước tiên phải chơi tốt trong màu áo HAGL trước đã.

Phát ngôn cứng rắn, bầu Đức đã quên nỗi đau của Công Phượng, Xuân Trường? - Ảnh 2.

Xuân Trường không thể hiện được nhiều tại Gangwon.

2 ngôi sao hàng đầu còn gặp nhiều khó khăn như thế, những cầu thủ khác của HAGL đương nhiên cũng chẳng dễ dàng nếu ra nước ngoài thi đấu.

Trường hợp Nguyễn Hữu Anh Tài ra sân nhiều tại hạng 3 Hàn Quốc rất khó để coi như một con đường thực sự lạc quan. Dù được tin dùng tại Uijeongbu FC, Anh Tài còn xa mới lọt vào nhóm trụ cột khi trở về HAGL.

Có thể Mito Hollyhock sẵn lòng đưa về các cầu thủ phố Núi. Nhưng người Nhật không thể dành ưu tiên quá đặc biệt cho những ngoại binh mà bỏ qua lợi ích chung của đội bóng.

Hãy nhớ, Công Phượng từng bị chỉ trích vì xuất hiện nhiều trong các hoạt động quảng bá nhưng lại "mất tích" trên sân cỏ.

Chưa biết câu chuyện bầu Đức - bầu Tú sẽ tiếp diễn ra sao. Chỉ biết những người đang phân vân về tương lai nhất lúc này chính là các cầu thủ HAGL.

Công Phượng khổ sở trước đội bóng sinh viên Nhật Bản


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại