#Phát minh Độc - Dị - Lạ - Mới - Tốt

1/100

Nhật: Các nhà khoa học sáng chế kem không tan, có 1-0-2 trong ngày hè

Nhật: Các nhà khoa học sáng chế kem không tan, có 1-0-2 trong ngày hè
Tri thức mới 2017-08-07T15:10:00

Các nhà khoa học Nhật Bản mới đây đã sáng chế thành công một loại kem thơm ngon và không bị tan chảy dưới tiết trời nóng bức của mùa hè.

Từ bỏ nỗi lo hết điện với chiếc điện thoại không pin đầu tiên trên thế giới

Từ bỏ nỗi lo hết điện với chiếc điện thoại không pin đầu tiên trên thế giới
Tri thức mới 2017-07-15T15:10:00

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington, Mỹ, vừa thử nghiệm thành công chiếc điện thoại không cần dùng pin.

Những phát minh có thể thay đổi cả thế giới nhưng lại biến mất 1 cách kỳ cục

Tri thức mới 2017-06-27T15:10:00

Nếu những phát minh này được hiện thực hóa và phổ biến hóa trong thời kỳ hiện nay thì chắc hẳn con người đã có cuộc sống tốt hơn rất nhiều.

Elon Musk và cuộc cách mạng với hệ thống giao thông ngầm có vận tốc 200 km/h

Tri thức mới 2017-05-29T15:10:00

Những chiếc xe sẽ không hề lăn bánh trong đường hầm dưới đất này! Chúng sẽ di chuyển dựa trên hệ thống từ hoàn toàn.

Các nhà khoa học vừa tìm ra cách chụp ảnh xuyên tường nhờ Wi-Fi

Các nhà khoa học vừa tìm ra cách chụp ảnh xuyên tường nhờ Wi-Fi
Tri thức mới 2017-05-26T15:10:00

Các nhà khoa học Đức vừa tìm ra cách khai thác tính năng đặc biệt của sóng Wi-Fi để chụp ảnh ba chiều, hoặc hình 3D của đồ vật xuyên qua tường.

Đường hầm 117 tuổi, dài gần 10km và chuyên chạy phía sau các thác nước ở Mỹ

Tri thức mới 2017-05-11T15:10:00

Trong rừng sâu bang Oregon (Mỹ) có một đường hầm ẩn đằng sau thác nước cao 4,78m là địa điểm rất thu hút du khách ưa mạo hiểm.

Ngôi nhà có khả năng thanh lọc không khí độc nhất vô nhị giữa lòng Hà Nội

Ngôi nhà có khả năng thanh lọc không khí độc nhất vô nhị giữa lòng Hà Nội
Tri thức mới 2017-04-25T21:29:00

Trong tình trạng Hà Nội đang bị ô nhiễm bụi bặm và khí thải, kiến trúc sư Nguyễn Hùng đã có sáng kiến xây dựng ngôi nhà thanh lọc khí độc bằng cây xanh trong thành phố.

Hà Lan sắp có những con đường làm bằng nhựa tái chế, nhẹ hơn, bền hơn, ít ngập hơn!

Tri thức mới 2017-04-20T15:10:00

Công ty xây dựng Volker Wessels ở Hà Lan đang nghiên cứu xây dựng các con đường bằng nhựa tái chế, vừa giải quyết được rác thải vừa hạn chế được ngập lụt.

Xem tiếp
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại