Phát hoảng với những hot girl giả bà bầu trượt patin trên phố của Thủ đô

Tiến Anh |

Hàng loạt "hot girl" giả bà bầu sắp tới ngày sinh vẫn rủ nhau trượt patin đang gây nhiều tranh cãi. Cơ quan công an đã kiểm tra, để có phương án xử lý nghiêm tình trạng này.

Mới đây, các tuyến phố Thái Hà, Nguyễn Lương Bằng, Trần Duy Hưng… Hà Nội người dân vô cùng hoảng hốt bắt gặp một đoàn xe Vespa di chuyển, phía sau là các "bà bầu sắp tới ngày sinh" mặc áo croptop để lộ bụng bầu ghi dòng chữ “trai hay gái đều có quyền làm người” gắn nhãn hiệu Kids Plaza và trượt patin.

Phát hoảng với những hot girl giả bà bầu trượt patin trên phố của Thủ đô - Ảnh 1.

Các cô gái giả bà bầu tạo dáng trên phố của Thủ đô.

Sự việc diễn ra vào đầu giờ sáng và gần cuối giờ chiều vào ngày 28/9, các khu phố đông người và nhiều phương tiện qua lại đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người tham gia giao thông và những người dân bên đường.

Thời điểm diễn ra vụ việc, có rất nhiều người dân can ngăn, tuy nhiên các mẹ giả bầu vẫn tiếp tục di chuyển. Với thông diệp của đơn vị tài trợ là khá hay khi lên án việc lựa chọn giới tính thai nhi nhưng việc sử dụng các bà bầu để truyền tải thông điệp này đã gây ra nhiều tranh cãi.

Ngay sau đó, trên các trang mạng xã hội bàn bàn tán xôn xao về vấn đề này, nhiều người cho rằng, không nhất thiết phải sử dụng các bà bầu để PR, quảng cáo.

Những ý kiến cho rằng, thông điệp thì tốt nhưng việc mang tính mạng con người ra để thực hiện chiến dịch quảng cáo là không nên.

Trong khi đó, cũng có những ý kiến tỏ ra thích thú cho rằng đây là một cách hay để truyền tải thông điệp ý nghĩa đến những người đã, đang và sắp làm cha mẹ.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, việc truyền tải thông tin như vậy là quá nguy hiểm, cần được lực lượng CSGT xử phạt hành chính thật nặng vào. Đường giành cho người tham gia giao thông chứ không phải những trò phô diễn trượt patin quá mạo hiểm.

Một đại diện của Kids Plaza cho biết: “Việc tuyển tải thông điệp này là lên án việc lựa chọn giới tính thai nhi. Các bà bầu này chỉ là những diễn viên đóng thế, không hề gây nguy hiểm như mọi người nhìn thấy.

Việc để các bà bầu xuống phố trượt patin như một cách truyền thông điệp mạnh mẽ, người mẹ xuống phố để bảo vệ đứa con của mình, dù trai hay gái chúng đều có quyền được làm người”.

PV Infonet có cuộc trao đổi với một lãnh đạo Đội CSGT số 3 – Phòng CSGT đường sắt – đường bộ Công an TP Hà Nội, để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vị lãnh đạo Đội CSGT số 3 cho biết: “Tôi chưa thấy các chiến sĩ CSGT của đội báo lại”.

Theo vị lãnh đạo Đội CSGT số 3 thì nếu đúng có tình trạng này, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, đồng thời đưa ra phương án xử lý thích đáng với trường hợp này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại