Phát hiện ra chốn ăn chơi xa hoa như “Las Vegas” thời La Mã cổ đại

Cẩm Mai |

Các thợ lặn đã phát hiện ra thành phố Baiae xa hoa, được coi là Las Vegas của thời La Mã cổ đại, bị chìm dưới biển.

Thành phố Baiae bị chìm của hoàng đế La Mã Caesar, đã chìm 1.700 năm ngoài bờ biển phía tây Italia, đã được lộ diện trong những bức ảnh mới tuyệt đẹp được chụp bởi thợ lặn được phép khám phá khu vực này.

Phát hiện ra chốn ăn chơi xa hoa như “Las Vegas” thời La Mã cổ đại - Ảnh 1.

Lặn xuống thành phố cổ Baiae.

Thành phố Baiae giống như là Las Vegas ở Mỹ hiện nay, dành cho những người giàu có trong thời kỳ La Mã cổ đại, bao bọc bằng những lâu đài trải dài. Nói đến Baiae là đồng nghĩa với lối sống xa hoa và độc ác của giới thượng lưu.

Phát hiện ra chốn ăn chơi xa hoa như “Las Vegas” thời La Mã cổ đại - Ảnh 2.

Hoạt động núi lửa làm thành phố chìm xuống biển.

Nhưng theo thời gian trôi qua, phần lớn thành phố bị mất đi vì biển và hoạt động núi lửa khiến đường bờ biển rút lại trong phạm vi 400m, làm cho toàn bộ thành phố bị chìm dưới nước trở thành Vịnh Naples ngày nay ở Italia.

Phát hiện ra chốn ăn chơi xa hoa như “Las Vegas” thời La Mã cổ đại - Ảnh 3.

Sàn nhà ngày xưa.

Những người lặn đã được phép khám phá khu vực này gần đây đã chụp ảnh kho báu mà vẫn có thể nhìn thấy ở thành phố dưới biển.

Phát hiện ra chốn ăn chơi xa hoa như “Las Vegas” thời La Mã cổ đại - Ảnh 4.

Anh Antonio Busiello lặn xuống khám phá.

Thợ lặn Antonio Busiello, 45 tuổi, sống ở Naples, đã chụp ảnh khu di tích và thấy rằng đường xá, tường cổ, tranh tường và những pho tượng vẫn tồn tại bất chấp sự tàn phá của thời gian.

Phát hiện ra chốn ăn chơi xa hoa như “Las Vegas” thời La Mã cổ đại - Ảnh 5.

Mô hình tái tạo thành phố Baiae .

Anh nói: "Các bức tranh khảm đẹp tuyệt, biệt thự và đền thờ đã nổi lên hoặc vẫn còn dưới nước thể hiện sự sang trọng và giàu có của khu vực này".

Phát hiện ra chốn ăn chơi xa hoa như “Las Vegas” thời La Mã cổ đại - Ảnh 6.

Cá bơi trong di tích.

"Baiae được coi là một trong những thành phố La Mã quan trọng nhất trong nhiều thế kỷ".

Phát hiện ra chốn ăn chơi xa hoa như “Las Vegas” thời La Mã cổ đại - Ảnh 7.

Thợ lặn giữa các bức tượng.

"Lặn ở đây giống như nhìn về lịch sử, nhìn lại những tàn tích La Mã cổ đại dưới nước là điều rất khó tả, trải nghiệm thật tuyệt vời".

Phát hiện ra chốn ăn chơi xa hoa như “Las Vegas” thời La Mã cổ đại - Ảnh 8.

Vào thời hoàng kim, những người La Mã nổi tiếng như hoàng đế Julius Caesar, Nero, Pompey, Marius và Hadrian - người đã chết ở đây, thường lui tới Baiae.

Phát hiện ra chốn ăn chơi xa hoa như “Las Vegas” thời La Mã cổ đại - Ảnh 9.

Tìm lại những dấu tích xưa.

Phát hiện ra chốn ăn chơi xa hoa như “Las Vegas” thời La Mã cổ đại - Ảnh 10.

Tượng vẫn còn nguyên áo.

Phát hiện ra chốn ăn chơi xa hoa như “Las Vegas” thời La Mã cổ đại - Ảnh 11.

Tàn tích còn lại.

Qua nhiều lần lặn, họ đã thấy biệt thự sang trọng mà các nhà khảo cổ cho rằng đây là biệt thự nguy nga được xây dựng đặc biệt cho hoàng đế Claudius. 

Nguồn bài và ảnh: Daily Mail


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại