Phát hiện nhiều sợi tóc và dấu vân tay lạ trong hai chiếc xe ô tô của nghi phạm sát hại bé gái Việt

HN |

Theo cảnh sát, họ phát hiện trong hai chiếc xe bị thu giữ của nghi phạm có nhiều sợi tóc và dấu vân tay lạ.

Sau khi Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, nghi phạm trong vụ sát hại bé Nhật Linh bị bắt giữ, cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà của y và thu giữ hai chiếc xe ô tô một chiếc mini và một chiếc xe cắm trại để điều tra, thu thập chứng cứ.

Vào ngày 19/4, Asahi TV đưa tin, các nhà điều tra cho biết họ phát hiện một số sợi tóc và dấu vân tay lạ không phải là của nghi phạm trong hai chiếc xe của y.

Trong khi đó, nghi phạm hiện vẫn tiếp tục im lặng. Cảnh sát nói rằng họ đang đẩy nhanh quá trình thẩm định để xác định xem sợi tóc và dấu vân tay này có phải là của bé gái Việt hay không.

Phát hiện nhiều sợi tóc và dấu vân tay lạ trong hai chiếc xe ô tô của nghi phạm sát hại bé gái Việt - Ảnh 1.

Chiếc xe cắm trại của nghi phạm đã bị thu giữ.

Cũng trong ngày 19/4, Yahoo Japan đưa tin, Yasumasa Shibuya đã về nhà lúc nửa đêm ngày 24/3, ngày bé gái Việt bị mất tích. Cảnh sát nghi ngờ ông ta đã đổ xăng tại một trạm nhiên liệu gần bờ kênh thành phố Abiko, nơi thi thể Linh bị bỏ lại.

NHK dẫn lời cảnh sát Nhật Bản cho biết trước đó, họ cũng đã thu thập được hình ảnh chiếc xe của Shibuya tại nhiều địa điểm như cửa hàng tiện lợi, trạm xăng, trường học.

Qua phân tích, cảnh sát phát hiện chiếc xe do nghi phạm Shibuya điều khiển này đều xuất hiện ở những địa điểm có liên quan đến vụ bé gái người Việt tử vong, gồm: tuyến đường gần trường học, sông Tone (nơi phát hiện ba lô và quần áo của Nhật L.) và kênh Abiko (nơi phát hiện thi thể nạn nhân) trong ngày 24/3.

Phát hiện nhiều sợi tóc và dấu vân tay lạ trong hai chiếc xe ô tô của nghi phạm sát hại bé gái Việt - Ảnh 2.

Hiện nghi phạm vẫn tiếp tục im lặng.

Không chỉ vậy, cảnh sát còn phát hiện một bé gái có ngoại hình giống Nhật Linh lên chiếc xe này vào đúng sáng 24/3. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại