Phát hiện loài sâu dài gần 2 mét, có bộ hàm lớn nhất thế giới

Huỳnh Huy Chương |

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài sâu mà theo họ là có bộ hàm lớn nhất trong họ giun trên Trái Đất, từng tồn tại cách đây khoảng 400 triệu năm.

Mới đây, các nhà khoa vừa phát hiện một loài sâu tên Websteroprion có 6 chân, dài gần 2 mét tồn tại vào khoảng 400 triệu năm trước.

Phát hiện loài sâu dài gần 2 mét, có bộ hàm lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Mẫu hóa thạch được tìm thấy

Họ tìm thấy hóa thạch của loài sâu đặc biệt này ở vịnh Hudson gần Ontario, Canada. Dựa vào mẫu hóa thạch các nhà khoa học đã phục chế thành công hình dạng và đặc điểm của nó.

Phát hiện loài sâu dài gần 2 mét, có bộ hàm lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Ông Parry, một nghiên cứu sinh tại Đại học Bristol cho biết: "Thông qua nghiên cứu, chúng tôi đã mô tả thành công những con sâu lông lớn nhất từng được biết đến trên Trái Đất".

Phát hiện loài sâu dài gần 2 mét, có bộ hàm lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

Websteroprion sở hữu nhiều lông cảm ứng giúp phát hiện và định vị con mồi. Không những thế, nó còn có một hàm răng thuộc họ cá sấu có lực cắn cực mạnh.

Phát hiện loài sâu dài gần 2 mét, có bộ hàm lớn nhất thế giới - Ảnh 4.

Lực cắn cực mạnh của Websteroprion cũng giống như rùa cá sấu

Ông Parry cũng cho biết họ hàng gần nhất của Websteroprion vẫn tồn tại, đó là loài sâu Bobbit, Nhưng những "hậu bối" này lại có kích thước khá khiêm tốn.

Dẫu vậy, theo các nhà khoa học tập tính săn mồi theo kiểu "núp bụi" vẫn còn được duy trì đến nay.

Theo phán đoán, Websteroprion có tập tính săn mồi gần giống với sâu Bobbit

Với việc khám phá ra Websteroprion đã thiết lập kỷ lục loài sâu mới có bộ hàm lớn nhất thế giới.

Theo: Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại