Phát hiện dưới đáy biển loài cá mồm rộng có chân đi lại thoăn thoắt

Chi Mai |

Nhờ khả năng đi lại mà loài cá màu cam kỳ lạ này được xem là sát thủ săn mồi dưới đáy biển.

Từ lâu, loài vẫn thường sử dụng cặp vây để di chuyển dưới nước. Thế nhưng, ở dưới đáy vịnh Mexico, có một loài cá màu cam kỳ lạ lại có thể đi lại bằng đôi chân khác thường của mình. Đó chính là loài cá cóc biển thường sống ở sườn địa lục Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương ở độ sâu hơn 3.100m.

Phát hiện dưới đáy biển loài cá mồm rộng có chân đi lại thoăn thoắt - Ảnh 1.

Các cóc biển còn được gọi là cá đi bộ.

Ngoài khả năng bơi, các cóc biển còn có thể đi lại bằng vây ngực đã tiến hóa thành chân của mình. Vì thế, chúng thường dùng ưu thế này để đi săn mồi dưới đáy biển.

Theo nhà khoa học David Attenborough, cá cóc biển là một kẻ săn mồi cừ khôi trong thế giới động vật biển với cái miệng khổng lồ và tính kiên nhẫn hiếm loài sinh vật nào có được.

Ông David cũng cho biết thêm, cá cóc biển đã sống rất lâu dưới đáy biển vịnh Mexico nên vây ngực của chúng mới phát triển thành bộ phận hữu ích như chân.

Phát hiện dưới đáy biển loài cá mồm rộng có chân đi lại thoăn thoắt - Ảnh 2.

Phát hiện dưới đáy biển loài cá mồm rộng có chân đi lại thoăn thoắt - Ảnh 3.

Phát hiện dưới đáy biển loài cá mồm rộng có chân đi lại thoăn thoắt - Ảnh 4.

Phát hiện dưới đáy biển loài cá mồm rộng có chân đi lại thoăn thoắt - Ảnh 5.

Chúng còn gây ấn tượng với cái miệng lớn.

(Nguồn: D.M)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại