Phát hiện bằng chứng rõ ràng nhất mô tả việc xây dựng Đại kim tự tháp Giza

Cẩm Mai |

Trong nhiều thế kỷ qua, chúng ta băn khoăn với điều khó hiểu: xã hội thời kỳ Đồ Đồng với trình độ kỹ thuật khiêm tốn đã xây dựng Đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập như thế nào?

Các nhà khảo cổ ngày nay đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy người Ai Cập đã vận chuyển 2,5 tấn đá vôi và granit từ cách mộ Pharaoh Khufu 800km vào khoảng năm 2.600 trước CN.

Với chiều cao 146,6m, đại kim tự tháp Giza được coi là lớn nhất so với các kim tự tháp khác và là công trình do con người xây dựng lớn nhất trên Trái Đất cho đến Thời kỳ Trung cổ.

Phát hiện bằng chứng rõ ràng nhất mô tả việc xây dựng Đại kim tự tháp Giza - Ảnh 1.

Những kim tự tháp Ai Cập (nguồn: Daily Mail).

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một cuộn giấy cói cổ đại có thể đã mô tả những con thuyền và hệ thống kênh rạch do thợ xây khéo léo tạo ra.

Chi tiết tài liệu khảo cổ cho thấy hàng ngàn nhân công lành nghề đã vận chuyển 170.000 tấn đá vôi dọc sông Nile bằng thuyền gỗ chằng dây thừng, qua hệ thống kênh đặc biệt để đến bến cảng trong đất liền ngay sát nền móng kim tự tháp.

Cuộn giấy cói cổ đại được phát hiện tại bến cảng biển Wadi Al-Jarf đã mang đến cái nhìn mới về vai trò của những con thuyền trong việc xây dựng kim tự tháp.

Ông Merer giám sát nhóm 40 nhân công lành nghề đã viết tay tài liệu duy nhất về công việc xây dựng Đại kim tự tháp Giza và mô tả đá vôi đục đẽo đã được vận chuyển từ Tura đến Giza thế nào.

Trong nhật ký, ông Merer mô tả các công nhân của ông làm thế nào để biến đổi cảnh quan, xây những con đê lớn để dẫn nước sông Nile đến kim tự tháp bằng kênh rạch.

Mặc dù biết đá granit xây bên trong kim tự tháp vận chuyển từ Aswan - cách Giza 852km về phía nam và đá vôi đục đẽo lấy từ Tura - cách đó 12,8km, như các nhà khảo cổ vẫn không biết rõ đá được vận chuyển thế nào.

Phát hiện bằng chứng rõ ràng nhất mô tả việc xây dựng Đại kim tự tháp Giza - Ảnh 2.

Nhà khảo cổ Mark Lehner đi tìm bằng chứng con kênh đã mất bên dưới cao nguyên Giza (nguồn: Daily Mail).

Nhà khảo cổ Mark Lehner là chuyên gia hàng đầu đã phát hiện ra bằng chứng con kênh đã mất bên dưới cao nguyên Giza nắng gió. Họ đã phác thảo lòng chảo trung tâm kênh rạch được cho là con đường vận chuyển đá đến chân cao nguyên Giza.

Một nhóm nhà khảo cổ khác đã khai quật được con thuyền cho Pharaoh Khufu sau khi qua đời làm thay đổi suy đoán về việc đóng thuyền thời kỳ đó.

Phát hiện bằng chứng rõ ràng nhất mô tả việc xây dựng Đại kim tự tháp Giza - Ảnh 3.

Hình dung về con thuyền chở đá ngày xưa (nguồn: Daily Mail).

Họ đã khôi phục lại những tấm ván gỗ trước khi quét laze 3D để biết gỗ được ghép lại thế nào. Họ phát hiện ra những tấm gỗ được ghép lại bằng dây thừng buộc. Điều này đã được tiết lộ trong cuốn phim tài liệu được phát sóng trên truyền hình Ai Cập.

Nguồn: Daily Mail


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại