Phát hiện 4 mảnh vỡ kim loại nghi từ tàu ngầm Argentina mất tích

Hà Liên |

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 4 mảnh vỡ kim loại dưới đáy biển nghi từ tàu ngầm Argentina mất tích.

Hôm 30.11, phát ngôn viên hải quân Enrique Balbi cho biết, có 6 mảnh vỡ kim loại được tìm thấy ở đáy biển bằng phương pháp định vị bằng sóng âm (sonar) trong vài ngày qua. Trong đó, 2 vật thể đã được xác nhận hoàn toàn không phải từ tàu ngầm mất tích ARA San Juan.

"Chúng tôi sẽ dựa vào các thiết bị lặn sâu để xác nhận xem các mảnh kim loại còn lại có phải từ tàu ngầm không", ông Enrique Balbi nói.

Tàu ARA San Juan mất tích từ ngày 15.11 trong quá trình tuần tra ở phía nam Đại Tây Dương, trên tàu có 44 thủy thủ.

Tối 29.11, chính quyền Argentina tuyên bố ngừng chiến dịch cứu hộ nhưng cho biết công tác tìm kiếm tàu ngầm San Juan vẫn tiếp tục.

Tuy nhiên, gia đình của các thủy thủ trên tàu mất tích đã đề nghị hải quân tiếp tục cả công tác tìm kiếm và cứu hộ, với hi vọng mong manh rằng người thân của họ vẫn sống sót dù thông báo trước đó cho biết lượng oxy trên tàu chỉ đủ trong vòng 7 đến 8 ngày.

Theo hải quân Argentina, trước vụ mất tích, thuyền trưởng tàu ngầm ARA San Juan thông báo nước đã tràn vào lỗ thông hơi khiến ắc quy trên tàu điện ngầm bị chập. Sau đó, thuyền trưởng thông báo rằng vấn đề đã được khắc phục. Vài giờ sau, một vụ nổ đã được phát hiện trong khu vực gần với địa điểm lần cuối tàu San Juan báo cáo trước khi mất liên lạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại