Phạt hành chính 2 thiếu nữ đánh đập nữ sinh lớp 10 trước cổng trường vì bị đòi nợ

Gia Hưng |

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định 2 thiếu nữ đánh đập nữ sinh trước cổng trường là hành vi làm nhục người khác nhưng chưa đến mức phải xử lý hình sự.

Ngày 21/2, Trung tá Ngô Đức Ninh - Trưởng công an TX. Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, sắp tới cơ quan này sẽ ra quyết định xử phạt 2 cô gái có hành vi đánh đập nữ sinh lớp 10 ngay trước cổng trường THPT Hồng Lĩnh.

Danh tính 2 cô gái tham gia đánh nữ sinh lớp 10 trước cổng trường được xác định là Phùng Thị Khánh Linh (SN 1994, trú TX. Hồng Lĩnh) và Phùng Thị Hằng Nga (SN 1999, học sinh lớp 12G, trường THPT Hồng Lĩnh).

Nữ sinh bị đánh là Lê T. U. (SN 2001, học sinh lớp 10I, trường THPT Hồng Lĩnh)

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do bố mẹ Khánh Linh nợ tiền của gia đình U. nhưng lâu không trả. Vì quá bức xúc và bột phát nên U. đã đăng đoạn status lên facebook để đòi nợ giúp bố mẹ.

Phạt hành chính 2 thiếu nữ đánh đập nữ sinh lớp 10 trước cổng trường vì bị đòi nợ - Ảnh 1.

Hai thiếu nữ áo đen và đội mũ bảo hiểm thay nhau túm tóc, đánh đập nữ sinh U. ngay trước cổng trường.

Thấy thông tin trên facebook do U. đăng có động chạm đến gia đình mình, Linh đã rủ thêm Nga (chị họ) đến trường tìm U. để đánh nhằm "dằn mặt".

Cơ quan điều tra xác định, hành vi đánh đập U. của Linh và Nga là hành vi làm nhục người khác nhưng chưa đến mức phải xử lý hình sự. Công an cũng xác định một phần lỗi thuộc về bị hại là nữ sinh U. mới dẫn tới sự việc trên.

"Lỗi một phần thuộc về bị hại nên sắp tới chúng tôi sẽ ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phùng Thị Khánh Linh và Phùng Thị Nga", trung tá Ninh cho biết.

Liên quan đến vụ việc trên, thầy Nguyễn Đình Thám - Hiệu trưởng trường THPT Hồng Lĩnh cho biết, sau khi xảy ra sự việc phía nhà trường đã yêu cầu 2 nữ sinh Nga và U. viết bản tường trình. Đến thời điểm hiện tại, cả hai nữ sinh vẫn đến trường bình thường.

"Sau khi có quyết định xử lý chính thức từ cơ quan công an thì nhà trường sẽ đưa ra hình thức kỷ luật, giáo dục đối với 2 em. Đây cũng là bài học để nhà trường quán triệt lại ý thức của học sinh toàn trường, tránh trường hợp tương tự", thầy Thám thông tin.

Ngày 12/2 trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh cấp 3 bị đánh đập dã man ngay trước cổng trường.

Trong clip, 2 cô gái thay nhau đánh đập nữ sinh và liên tục đưa ra lời đe doạ, thách thức. Dù xung quanh có rất nhiều học sinh khác chứng kiến nhưng tuyệt nhiên không ai vào can ngăn.

Phải đến khi cô gái đội mũ bảo hiểm tiếp tục lấy giày đánh vào mặt rồi lao vào lột đồ nữ sinh thì mới có một nam sinh chạy lại can ngăn. Lúc đó nạn nhân mới được giải thoát.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại