Pháp triệu hồi Đại sứ tại Italy

Huỳnh Điệp |

Ngày 7/2, sau hàng loạt các căng thẳng ngoại giao, Bộ Ngoại giao Pháp đã thông báo triệu hồi Đại sứ tại Italy.

Trong một thông cáo ngày 7/2, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Italy - ông Christian Masset về nước để tham vấn. Ông Christian Masset đã có mặt tại Paris ngay buổi chiều cùng ngày.

Quyết định của Pháp được đưa ra sau hàng loạt các căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, đặc biệt là các phát ngôn của các thành viên chính phủ Italy nhằm vào Tổng thống Macron và chính phủ Pháp.

Mới đây nhất, ngày 5/2, ông Luigi Di Maio, người đứng đầu Phong trào 5 sao thuộc liên minh cầm quyền tại Italy, đã có cuộc gặp ngay trên lãnh thổ Pháp, với các đại diện của phong trào “Áo vàng” , phong trào đang làm nước Pháp rối loạn suốt nhiều tháng qua. Ngay sau cuộc gặp này, ông Luigi Di Maio đã đăng tải một dòng trạng thái trên mạng xã hội với nội dung “làn gió thay đổi đã vượt qua dãy núi Alps”.

Nước Pháp coi đây là hành động khiêu khích, không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề châu Âu của Bộ Ngoại giao Pháp - bà Nathalie Loiseau cho rằng:“Một thành viên chính phủ Italy đã có một hành vi ứng xử mà chúng tôi thấy là bất thường, không hữu nghị. Hành vi này xảy ra sau hàng loạt các tuyên bố chính thức của phía Italy. Chúng tôi không thể hiểu được các tuyên bố này sẽ giúp ích gì cho quan hệ giữa Pháp và Italy”.

Trong thông cáo về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Pháp cho rằng, Pháp luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác trong tất cả các lĩnh vực giữa hai nước. Tuy nhiên, từ nhiều tháng qua, phía Italy đã có nhiều chỉ trích, cáo buộc vô căn cứ, tuyên bố thái quá nhằm vào nước Pháp. Đây là những điều chưa có tiền lệ kể từ khi chiến tranh kết thúc.

Những lần can dự của Italy vào công việc của Pháp vừa qua là một sự khiêu khích không thể chấp nhận được, thể hiện sự thiếu tôn trọng dành cho chính phủ Pháp, làm tình hình trở nên căng thẳng và đặt ra dấu hỏi về ý định của chính phủ Italy trong quan hệ với Pháp.

Nhằm sáng tỏ tình hình này, chính phủ Pháp quyết định triệu hồi Đại sứ Pháp tại Italy về nước để tham vấn, đồng thời kêu gọi Italy hành động nhằm nối lại quan hệ hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau.

Lần gần nhất mà Pháp không có Đại sứ tại Italy đã xảy ra cách đây gần 80 năm, trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ II. Đối với sự việc lần này, bà Nathalie Loiseau cũng cho rằng việc triệu hồi Đại sứ giữa các nước trong Liên minh châu Âu (EU) rất ít khi xảy ra nhưng các hành vi ứng xử giống như của Italy cũng không nhiều. Pháp và Italy không có chung lựa chọn chính trị nhưng mỗi bên đều có trách nhiệm giải quyết các vấn đề của mỗi nước vì lợi ích của người dân và vì mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia láng giềng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại