Pháp: "Tình hình tại Syria vô cùng nghiêm trọng"

Trang Trần |

Pháp sẵn sàng phản ứng nếu xác nhận chắc chắn chính phủ Syria dùng vũ khí hoá học tấn công dân thường.

Ngày 12/9, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố, Paris và các nước đồng minh đã chuẩn bị để phối phợp cùng với nhau, phản ứng trong trường hợp chứng minh được chính quyền Syria sử dụng vũ khí hoá học.

Nhấn mạnh "tình hình tại Idlib đang vô cùng nghiêm trọng", vị Ngoại trưởng cho biết, "chúng ta đang ở giai đoạn đầu bước vào thảm hoạ nhân đạo".

Ông Le Drian lưu ý, nếu một bên bắt đầu thả bom bừa bãi tấn công dân thường và bệnh viện thì không loại trừ đây có thể là tội phạm chiến tranh.

Theo Ngoại trưởng Pháp, "kịch bản tồi tệ nhất hoàn toàn có thể tránh được" nếu Damascus thể hiện trách nhiệm.

Trong khi đó, cùng ngày, Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga cảnh báo, họ đã nắm trong tay thông tin tình báo cho thấy, tổ chức khủng bố Tanzim Hurras ad-Din hợp tác với tổ chức Mũ Bảo hiểm trắng chuẩn bị sử dụng vũ khí hoá học nhằm vào trẻ em tại Syria, lợi dụng tình hình này và đổ tội cho Damascus.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại