Xuân "điên", kẻ thứ 2 chém dã man trung úy CSGT Hải Phòng sa lưới

Sau một ngày kẻ chủ mưu sa lưới, những kẻ cướp máu lạnh còn lại mặc dù cũng đã nhanh chân bỏ trốn đều không thoát…

Đi cướp về được mẹ… che giấu

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH (PC45) - CA Hải Phòng cho biết, lúc 10h30' ngày 3/3, PC45 phối hợp cùng CA huyện An Dương (Hải Phòng) bắt giữ thêm 3 hung thủ tham gia chém trọng thương, cướp tài sản của Trung úy Vũ Thế Thắng, cán bộ Đội 1, Phòng CSGT – CATP Hải Phòng.

Các đối tượng bị bắt khi chúng đang lẩn trốn tại nhà Đoàn Thị Bình, ở xã Nam Bình, huyện An Dương (Hải Phòng) gồm: Nguyễn Văn Xuân, tức Xuân “điên” (SN 1988, ở Lạng Côn, Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng); Lê Minh Chung (SN 1978, quê ở Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên) và Trần Giang Lộc (SN 1987, ở thôn Nam Bình, xã An Hưng, An Dương, Hải Phòng).

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Xuân “điên” là đối tượng nghiện nặng ma túy và từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Được giang hồ gắn cho biệt danh “điên” cũng bởi tính cách ngang ngược vốn có của Xuân.

Xuân “điên” sẵn sàng gây gổ, đánh nhau với bất kỳ ai nếu không vừa ý mình.

Được biết, đối tượng này thường xuyên bỏ nhà sống lang bạt cùng đám bụi đời trong nội thành Hải Phòng.

Gần đây, Xuân “điên” kết thân với Vũ Thanh Sơn, tức Sơn “Liên Xô” hàng ngày tụ vạ cùng một số đối tượng khác sử dụng ma túy đá và đi trộm cắp lấy tiền ăn tiêu.

CSGT, vây bắt, chém dã man, cướp xe, trả thù, giang hồ, Hải Phòng

Hai hung thủ tham gia chém dã man trung úy Vũ Thế Thắng và đối tượng Đặng Trọng Hòa trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy

Ngày 24/2, sau khi gây án, Trần Giang Lộc đã rủ đồng bọn bỏ trốn về nhà mình và được mẹ đẻ là Đoàn Thị Bình che giấu ẩn náu nhiều ngày nay…

Lần ra thêm đường dây trộm cắp xe máy

Một diễn biến khác liên quan đến vụ án chém dã man trung úy Vũ Thế Thắng để cướp tài sản, trong quá trình điều tra, CA quận Lê Chân xác định sau khi cướp được chiếc xe máy của nạn nhân, Sơn “Liên Xô” cùng đồng bọn đã mang đến một hiệu cầm đồ trên địa bàn quận Lê Chân để cầm cố.

Tuy nhiên, khi phát hiện trong cốp xe có đựng một số quân tư trang của CSGT thì chủ hiệu cầm đồ đã không dám cầm. Lúc này Sơn “Liên Xô” và đồng bọn cũng hoảng hốt khi biết mình ra tay… nhầm phải công an nên tìm cách bỏ “của” chạy lấy người.

Theo đó, cơ quan công an đã lần ra được một đường dây chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy quy mô lớn với sự tham gia của các đối tượng Đặng Trọng Hòa (SN 1982, ở đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) và Trần Huy Hoàng (SN 1990, ở thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng).

Tiến hành giám sát chặt chẽ di biến động của các đối tượng, ngày 25/2, công an phát hiện Đặng Trọng Hòa xuất hiện tại nhà cùng chiếc xe máy nhãn hiệu PS là tang vật một vụ án trộm cắp xảy ra trên địa bàn huyện An Dương, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hòa.

Tiến hành khám xét, lực lượng công an còn thu giữ 3 xe máy là tang vật của một số vụ trộm cắp.

Ngoài ra, Hòa còn khai nhận cùng với Hoàng gây ra một số vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Công an quận Lê Chân đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, truy bắt đối tượng Trần Huy Hoàng và các đối tượng liên quan khác, thu hồi tang vật các vụ án.

Qua đây, Đại tá Nguyễn Đức Cường ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực thông tin tuyên truyền, động viên lực lượng điều tra phá án, cũng như định hướng để trấn an dư luận góp phần phá án thành công.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại