48 năm tù cho 3 kẻ đâm chết nam sinh ĐH Kinh doanh Công nghệ HN

TM |

(Soha.vn) - Chỉ vì hung hăng cho rằng mình bị cà khịa nên Phan đã rủ hai người bạn của mình cùng vào đánh anh Cương…

Hôm nay, 10/9, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án mạng xảy ra tại giảng đường của Trường ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội hồi cuối năm 2012.

Các bị cáo là Bùi Ngọc Quân (SN 1991, ở quận Đống Đa, Hà Nội), Bùi Anh Phan (SN 1991, ở quận Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Hồng Quân (SN 1990, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) đều bị truy tố về tội giết người. Còn nạn nhân là anh Vũ Ngọc Cương (SN 1992, ở TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh).

Ba bị cáo trước vành móng ngựa sáng 10/9
Ba bị cáo trước vành móng ngựa sáng 10/9

Theo hồ sơ vụ án, Ngọc Quân và Hồng Quân đều là sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Sáng 19/12/2012, Phan (là sinh viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, anh họ Ngọc Quân) đưa Ngọc Quân đến trường và ở lại chơi với nhóm bạn của Ngọc Quân.

Sau khi học xong ca sáng, Ngọc Quân, Hồng Quân, Phan cùng một số bạn vào phòng học số 206 nhà C của trường ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội nghỉ trưa để chờ học ca chiều.

Đến khoảng 12h45’ cùng ngày, sinh viên ca chiều đến học nên cả nhóm đi ra ngoài. Trong lúc đúng chơi ở ngoài hành lang, Phan nhìn vào phòng C201 thấy anh Nguyễn Nhật Hoàng (SN 1992, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đeo tai nghe, đang ngồi nghe nhạc trong phòng nhìn về phía Phan, miệng lẩm nhẩm.

Phan nghĩ anh Hoàng chửi mình nên đi đến trước mặt anh Hoàng hỏi: “Mày nhìn đểu tao hay mày chửi tao đấy”, anh Hoàng không trả lời. Lúc này anh Cương ngồi ở bàn trên quay xuống nói: “Ừ thì sao?”. Nghe vậy, Phan liền quay ra nói với Hồng Quân, Ngọc Quân và một người bạn của mình về việc bị anh Cương lên giọng thách thức và rủ cả nhóm quay trở lại đánh anh Cương thì cả Ngọc Quân và Hồng Quân đều đồng ý đi cùng Phan vào phòng 201C, còn người bạn kia ngồi ở hành lang.

Phan đi đến trước mặt anh Cương hỏi: “Mày thích cà khịa phải không?”. Anh Cương nói: “Ừ đấy, thì làm sao?”. Phan liền dùng tay phải đấm vào mặt anh Cương. Anh Cương nhảy lên bàn dùng chân đạp Phan, Phan cầm ghế giơ lên định đánh Cương thì bị anh Cương chống trả, dùng chân đạp ngã.

Thấy Phan bị đánh, Hồng Quân, Ngọc Quân cùng lao vào đánh anh Cương. Hồng Quân cầm ghế vụt anh Cương, Ngọc Quân rút 1 con dao bấm ra rồi đâm trúng ngực anh Cương khiến anh này tử vong ngay sau đó khi trên đường đi cấp cứu. Sau khi anh Cương gục ngã, Hồng Quân, Ngọc Quân, Anh Phan đều bỏ trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú.

Tại phiên toà, cả 3 bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong lời nói sau cùng, cả 3 bị cáo cùng khóc, bày tỏ sự ân hận và mong muốn được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình, xã hội.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Ngọc Quân 20 năm tù, Bùi Anh Phan 16 năm tù và Nguyễn Hồng Quân 12 năm cùng về tội Giết người.

* Xem thêm các vụ giết người dã man tại đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại