Xế hộp không bật đèn còn cãi lý với 141

Thế Long |

(Soha.vn) - Lưu thông trên đường không bật đèn chiếu sáng, người điều khiển chiếc xe ô tô “cãi bằng được” vì cho rằng cảnh sát không có bằng chứng.

Khoảng 22 giờ ngày 20/10/2013, tổ công tác Y5/ KH141-CAHN làm nhiệm vụ tại ngã tư Bà Triệu – Trần Hưng Đạo. Các trinh sát hóa trang kiểm soát tại ngã tư Lý Thường Kiệt – Bà Triệu phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS 99A: 024.34 không bật đèn chiếu sáng nên báo qua bộ đàm cho tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.


	Biên bản vi phạm

Biên bản vi phạm

Người đàn ông từ trong xe bước ra khỏi xe quan sát, một cán bộ CSGT báo lỗi vi phạm của người điều khiển chiếc xe trên và yêu cầu để được kiểm tra giấy tờ. Nhưng người điều khiển xe bắt đầu “cãi lý” vì cho rằng CSGT không được yêu cầu dừng xe để kiểm tra khi không có dấu hiệu vi phạm. Ngay lập tức trinh sát hóa trang được gọi lên chốt để kiểm chứng, nhưng người này vẫn không chấp nhận đồng ý để lực lượng 141 kiểm tra giấy tờ xe và phương tiện rồi lấy lý do: 

“Tôi đi từ quán cà phê ra, người ta cho tôi để xe ở trước cửa…tôi vừa đi đến đây thì các anh dừng lại nhưng không có gì chứng minh là tôi không bật đèn chiếu sáng thì tôi không chấp hành, anh cứ bảo sếp anh cho xem lại luật …”.

Mặc dù tổ trưởng tổ công tác đã giải thích và trinh sát báo bộ đàm làm chứng nhưng người này vẫn không chấp hành. Chỉ đến khi phóng viên tác nghiệp đưa ra hình ảnh chiếc xe đang đi trên đoạn đường bị kiểm soát mà không bật đèn chiếu sáng, thì người này mới chịu chấp hành.

Hình ảnh phóng viên ghi lại chiếc xe không bật đèn chiếu sáng ban đêm, khi đang tham gia giao thông
Hình ảnh phóng viên ghi lại chiếc xe không bật đèn chiếu sáng ban đêm, khi đang tham gia giao thông

Quá trình kiểm tra hành chính người điều khiển chiếc xe trên cho biết tên là: Bạch Quý Cường (Sinh Năm 1976), trú tại Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Chưa dừng tại đó, trong lúc cán bộ CSGT đang lập biên bản vi phạm hành chính của anh Cường, phóng viên tác nghiệp cũng bị anh Cường yêu xuất trình để anh kiểm tra thẻ và đọc tên phóng viên để anh nghe.

Thượng úy Tiến cho biết: “Từ ngày tôi nhận nhiệm vụ làm tổ trưởng tổ công tác Y5/141 đến nay, chưa từng có người nào thiếu văn hóa giao thông trong lối ứng xử như trường hợp này”.

Sự việc khiến nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem và anh Cường bị sử phạt lỗi “không sử dụng đèn chiếu sáng về ban đêm”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại