Vụ sát hại 2 bố con ở Lào Cai: Nghi can nghiện ma túy, có quan hệ họ hàng với nạn nhân

Đỗ Việt |

Đối tượng Hà Văn Thơm, nghi can gây ra vụ sát hại hai bố con gây xôn xao dư luận Lào Cai đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy sang Trung Quốc.

Thông tin trên được ông Hà Văn Chương, Phó Chủ tịch xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn xác nhận với PV báo điện tử Công lý vào chiều ngày 30/6.

Ông Chương cho biết: “Thơm là đối tượng nghiện ở địa phương, ở cách nhà nạn nhân khoảng 200m và có quan hệ họ hàng với gia đình anh La Văn Truyền (nạn nhân bị sát hại – PV).

Thời điểm gây án được xác định vào khoảng rạng sáng ngày 28/6”.

Cũng theo ông Chương, sau khi gây án, Hà Văn Thơm bỏ trốn khỏi địa phương và đang trên đường trốn chạy sang Trung Quốc thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ vào chiều ngày 29/6.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Thơm thừa nhận hành vi ra tay sát hại hai bố con anh Truyền để cướp tài sản. Hiện chiếc xe máy là của gia đình nạn nhân cũng đã được tìm thấy.

Trước đó, báo điện tử Công lý đưa tin, ngày 28/6, tại thôn Bản Ngang, xã Thẩm Dương (Văn Bàn, Lào Cai) xảy ra vụ trọng án khiến hai bố con tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu La Thị Diễm Quỳnh (sinh năm 2010) và anh La Văn Truyền (sinh năm 1989, anh Truyền là bố của cháu Quỳnh) chết với nhiều vết thương trên người.

Nội vụ đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại