Vụ nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại: Tòa vẫn đang nghiên cứu hồ sơ

vytran |

Theo ông Hùng, tòa chưa có quyết định cụ thể là do thẩm phán được phân công nghiên cứu hồ sơ vụ án bị bệnh.

Ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An, cho biết vẫn chưa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung hay đưa ra xét xử vụ án bà Trần Thúy Liễu đốt chết chồng là nhà báo Lê Hoàng Hùng (phóng viên Báo Người Lao Động).

Theo ông Hùng, tòa chưa có quyết định cụ thể là do thẩm phán được phân công nghiên cứu hồ sơ vụ án bị bệnh nên vẫn còn nghiên cứu và chưa có báo cáo với lãnh đạo tòa. Liên quan đến vụ án, sau khi tiếp nhận hồ sơ và kết luận điều tra bổ sung từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, ngày 20-10, VKSND tỉnh Long An đã ra cáo trạng truy tố bà Trần Thúy Liễu về tội “giết người” và xác định vụ án không có đồng phạm.

Khám nghiệm hiện trường nơi bà Trần Thúy Liễu khai đốt thử trước khi sát hại nhà báo Hoàng Hùng.

Không đồng tình với nội dung cáo trạng, ngày 28-11, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động đã ký công văn gửi lãnh đạo các cơ quan Trung ương và Chánh án TAND tỉnh Long An đề nghị xem xét, chỉ đạo điều tra lại một cách toàn diện, khách quan vì vụ án có dấu hiệu lọt người, lọt tội.

Tiếp đó, ngày 30-11, bà Nguyễn Thị Kim Nga, mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng, cũng có đơn kiến nghị gửi các cá nhân trên với nội dung tương tự nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Theo M.Sơn

Người lao động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại