Vụ CSGT bị tố ném "vật lạ" làm gãy mũi: Phòng CSGT lên tiếng

Việt Văn |

(Soha.vn) - Liên quan đến vụ “Một phụ nữ tố bị CSGT ném "vật lạ" làm nứt xương mũi”, chiều 22/7 Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) đã chính thức lên tiếng.

Theo thượng tá Trần Thanh Trà - trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt cho biết, ngày 10/3, PC67 có nhận đơn tố cáo của bà N.T.K.Tr (27 tuổi, ngụ phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM). Sau đó Phòng PC67 đã yêu cầu Đội CSGT Hàng Xanh làm báo cáo tường trình vụ việc.

Qua xác minh vụ việc theo đơn tố cáo của bà Tr cho thấy, chưa đủ cơ sở kết luận việc bà Tr. bị thương do CSGT thuộc Đội CSGT Hàng Xanh gây ra.

Theo thượng tá Trần Thanh Trà, qua xác minh vụ việc theo đơn tố cáo của bà Tr cho thấy, chưa đủ cơ sở kết luận việc bà Tr. bị thương do CSGT thuộc Đội CSGT Hàng Xanh gây ra

Theo thượng tá Trần Thanh Trà, qua xác minh vụ việc theo đơn tố cáo của bà Tr cho thấy, chưa đủ cơ sở kết luận việc bà Tr. bị thương do CSGT thuộc Đội CSGT Hàng Xanh gây ra

Ngoài ra, theo PC6 cho biết, trong đơn tố cáo cũng như trong quá trình làm việc với bà Tr. không có đề cập đến việc một chỉ huy Đội CSGT Hàng Xanh đã đến nhà gặp vợ chồng bà này.

Thượng tá Trà thông tin lại vụ việc như sau, khoảng 1h15 ngày 4/3, Tổ công tác gồm 5 đồng chí đang làm nhiệm vụ kiểm tra hành chính theo kế hoạch ở chân cầu Sài Gòn 2 (thuộc quận 2, TP.HCM). Một đôi nam nữ đến trình báo việc người phụ nữ bị thương ở mũi do một CSGT trong tổ đã dùng vật lạ ném vào mặt.

Các CSGT khẳng định không có ai thực hiện hành vi trên, đôi nam nữ này cũng không xác định được người nào đã gây ra. Vì thấy người phụ nữ chảy máu nhiều nên CSGT đề nghị người nam chở đi cấp cứu và hướng dẫn đến trình báo công an phường.

Hình ảnh chị Tr. bị nứt xương mũi sau khi chồng chị lách qua chốt CSGT Hàng Xanh vào đêm 3/4

Hình ảnh chị Tr. bị nứt xương mũi sau khi chồng chị lách qua chốt CSGT Hàng Xanh vào đêm 3/4

Sau đó, PC67 đã mời bà Tr. và chồng lên làm việc 2 lần vào các ngày 20/3 và 3/4. Tuy nhiên hai vợ chồng bà Tr. không xác định được vật gì gây ra vết thương và CSGT nào đã thực hiện hành vi trên. Đặc biệt, bà Tr. không cung cấp được hồ sơ, tài liệu, chứng cứ làm cơ sở chứng minh cho nội dung tố cáo.

Tiếp tục đến này 8/4, Phòng PC67 mời hai vợ chồng bà Tr. cùng đại điện Đội CSGT Hàng Xanh, tổ công tác lên tiến hành gặp gỡ đối thoại trực tiếp về vụ việc. Tại buổi làm việc, vợ chồng bà Tr. cho rằng đồng chí Quốc là người đã ném vật lạ vào mặt khiến chị Tr. bị thương nặng. Tuy nhiên, ông Quốc khẳng định vào thời điểm đó, ông đang kiểm tra hành chính đối với ông Nguyễn Xuân Bách (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM).

Ngoài ra, theo PC6 cho biết, trong đơn tố cáo cũng như trong quá trình làm việc với bà Tr. không có đề cập đến việc một chỉ huy Đội CSGT Hàng Xanh đã đến nhà gặp vợ chồng bà này để xin lỗi và hỗ trợ 4 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong băng ghi âm do gia đình chị Tr. cung cấp, đoạn băng ghi âm thể hiện cuộc nói chuyện của đại điện CSGT Hàng Xanh và gia đình: “Đêm hôm đó, em về em chửi luôn. Được thì được không được thì bỏ (ý nói việc dừng xe vi phạm), không cần thiết phải như vậy. Mai mốt. ai làm thì chịu đi. Làm tư tưởng nhưng không ai chịu nhận”.

Cũng theo thượng tá Trần Thanh Trà, vụ việc đang trong vòng xác minh để xử lý theo đúng quy định.

Xem thêm clip vụ CSGT dùng súng dọa dân 

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại