Vụ "ảnh nóng" của nữ sinh Bình Dương: Lộ diện thủ phạm

Nguyễn Song |

(Soha.vn) - Mặc dù quanh co, chối tội nhưng L. đã phải cúi đầu nhận là thủ phạm tung những bức "ảnh nóng" của mình và nữ sinh Bình Dương.

Bạn trai nữ sinh Bình Dương lên tiếng vụ tung "ảnh nóng"

CA điều tra vụ nữ sinh Bình Dương bị tung "ảnh nóng" lên mạng

Sau 5 ngày điều tra, hôm nay 14/6, cơ quan Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã điều tra, xác minh làm rõ được người tung những bức ảnh nhạy cảm của nữ sinh Bình Dương chính là N.C.L (19 tuổi, người yêu nạn nhân).

Trước đó, đêm 9/6, rạng sáng ngày 10/6 những hình "ảnh nóng” được cho là của nữ sinh cấp 3 ở thị xã Dĩ An lan truyền chóng mặt trên mạng. Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.

Nữ sinh trong ảnh được xác định tên là Đ.N.M.A (SN 1996) – hiện là nữ sinh cấp 3 tại một trường THPT ở thị xã Dĩ An, Bình Dương. M.A. là con gái trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, có ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn.

Nhân vật nam trong các bức ảnh được xác định tên N.C.L. quê gốc ở TP.HCM nhưng hiện tại cả gia đình đang sinh sống ở khu vực gần Bệnh viện Dĩ An (TX. Dĩ An, Bình Dương). L. hiện đã thôi học, thường ngày ở nhà phụ giúp cha mẹ quản lý quán cà phê vườn.

M.A. và L. học chung cấp 2 và có tình cảm với nhau. Hết cấp 2, L. nghỉ học, phụ giúp gia đình kinh doanh, còn M.A. tiếp tục học lên cấp 3 và vẫn giữ quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi. Đối với các tấm ảnh nhạy cảm, cả hai khai báo là do họ tự chụp, lưu trữ trong điện thoại di động của L. và trong Ipad của M.A.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên tên L. thừa nhận người trong ảnh trên là mình. Nói về nguyên nhân những bức "ảnh nóng" của 2 người bị phát tán trên mạng, L. cho hay, cậu bị mất điện thoại trong đó có lưu hình ảnh mặn nồng của mình trong máy.

Những bức ảnh nóng không che bị lan truyền chóng mặt chỉ trong vài tiếng
Những bức ảnh nóng không che bị lan truyền chóng mặt chỉ trong vài tiếng

Sau khi 1 người bạn thông báo, L. đã cho mật khẩu facebook để gỡ những bức ảnh đó xuống. Nhưng khi cơ quan điều tra hỏi số điện thoại của "người bạn" đó thì nam thanh niên này không trả lời được.

Ngoài ra, nam thanh niên còn khai rằng sau khi mất điện thoại di động, mất số, cậu ta có đi đăng ký lấy lại sim.

Tuy nhiên khi cơ quan chức năng liên hệ điều tra thì được biết số điện thoại của L. không được đăng ký lại thông tin như người này khai báo.

Nhận thấy có dấu hiệu quanh co trong lời khai, bằng nghiệp vụ và những chứng cứ đưa ra, các cán bộ điều tra đã buộc L. phải khai nhân mình chính là thủ phạm đưa những bức ảnh "nóng" đó lên mạng.

Cụ thể, L. khai, khoảng 0h5 ngày 10/6, L. đã tung những tấm “ảnh nóng” lên trang facebook cá nhân của mình, đến khoảng 8h sáng thì nam thanh niên này đã tự gỡ xuống. Tuy nhiên những bức ảnh đã bị lan truyền với tốc độ chóng mặt khiến nhiều người biết đến và cơ quan công an đã vào cuộc ngay sau đó.

Lãnh đạo Công an thị xã Dĩ An khẳng định, cơ quan đang tiếp tục xác minh làm rõ sai phạm của N.C.L. và sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể khởi tố hình sự

Điều 121 bộ luật Hình sự quy định về tội làm nhục người khác như sau: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.

Theo đó, việc đưa clip sex, hình ảnh “nóng”, kèm những thông tin cụ thể về nhân thân, lai lịch của một người nhằm xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người đó là có dấu hiệu cấu thành tội làm nhục người khác theo điều luật đã viện dẫn trên.

Để xử lý về hành vi này, thì về nguyên tắc người bị hại phải làm đơn tố cáo người có hành vi vi phạm (vì thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại theo điều 105 bộ luật Tố tụng hình sự), đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, người có hành vi nói trên hoặc các dân cư mạng hay bất kỳ ai khác, nếu đơn thuần chỉ là gửi, truyền, sao chép những “tài liệu” nói trên cho người khác xem, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo điều 253 bộ luật Hình sự, với mức phạt tù đến 15 năm.

Xem thêm vụ Dọa tung clip sex của bạn gái để tống tiền

Sử dụng những thước phim quay cảnh ái ân riêng tư, nam thanh niên 24 tuổi ở quận Hoàng Mai đã bắt ép bạn gái viết giấy vay nợ cả chục triệu đồng. (Nguồn: ATV)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại