Vì mâu thuẫn nhỏ, hùa nhau đánh bạn bất tỉnh

hoanghuyen |

Hùng dùng ly thủy tinh đập vào đầu Trung; Chức, Thông, Khôi nhìn thấy vậy cũng xông vào đấm đá và dùng chai bia đập vào đầu Trung.

Khoảng 17 giờ ngày 30 - 6, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1985), Nguyễn Văn Thông (SN 1992), Bùi Tuấn Khôi (SN 1990), Phạm Thành Chức (SN 1984) và Lê Thành Trung (SN 1986, cùng ngụ tại xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) cùng với một số thanh niên đến quán karaoke Thanh Bình (thuộc ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương), để hát karaoke.

Tại quán, giữa Hùng và Trung xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hùng dùng ly thủy tinh đập vào đầu Trung; Chức, Thông, Khôi nhìn thấy vậy cũng xông vào đấm đá và dùng chai bia đập vào đầu Trung. Đến khi Trung bất tỉnh, Hùng, Chức, Thông, Khôi bỏ đi.

Chưa nguôi cơn giận, vừa về đến nhà, Hùng nảy sinh ý định tiếp tục đánh Trung nên mang theo một con dao quay lại quán Thanh Bình, khi đến quán thì Trung đã được đưa đi cấp cứu. Hùng dùng dao đập vỡ 7 tấm kính cửa rồi bỏ về.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Bình Long đã khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ việc,bắtcác đối tượng Hùng, Chức, Thông, Khôi để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo CAND

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại