“Ve sầu thoát xác” không qua được mắt Cảnh sát hình sự

vytran |

Hai đối tượng trộm cắp xe máy mặc rất nhiều áo khoác, chúng sẽ dùng kế “ve sầu thoát xác”, cởi áo vứt lại, hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Khoảng 15h ngày 31/1, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Quán Thánh - Thanh Niên, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn làm tổ trưởng, phát hiện hai thanh niên đi xe máy BKS 49T9-1368 không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn đã triển khai đội hình vây bắt.

Nam thanh niên bỏ chạy không thoát.

Khi thấy công an ra hiệu lệnh dừng xe, hai thanh niên liều lĩnh quay đầu lao lên hè bỏ chạy, đồng thời, thanh niên ngồi sau còn ném một vẫn sắc nhọn qua hàng rào đền Quán Thánh hòng thủ tiêu.Bị lực lượng chức năng khống chế, hai thanh niên trên còn cương quyết chống đối, la lối om xòm kêu oan. Vật sắc nhọn mà thanh niên trên vứt qua hàng rào hòng tẩu tán ngay sau đó được các trinh sát đặc nhiệm tìm thấy và xác định là vam phá khóa. Chiếc vam phá khóa này được xác định đã qua nhiều lần sử dụng với đầu vam nhọn hoắt và sắc bén.

Giấu đầu hở đuôi, dù luôn miệng chối là mình không làm gì nhưng hành vi lén lút “đầu trộm đuôi cướp” của Cao Minh Quang (SN 1986) và Vũ Quang Hưng (SN 1979, đều ở An Dương, Tây Hồ) đã bị các trinh sát CSHS lật tẩy.

Chiếc vam phá khóa 2 đối tượng vứt bỏ hòng thủ tiêu tang vật.

Theo các CSHS, thủ đoạn của Quang và Hưng đi xe máy cũ kỹ, đeo BKS giả, lượn lờ quanh các khu vui chơi đông đúc để hễ thấy xe máy sơ hở là trộm cắp. Khi bị phát hiện các đối tượng sẵn sàng vứt lại xe máy cũ nát để “đổi” lấy chiếc mới hơn.

Đáng chú ý, cả Quang và Hưng đều mặc rất nhiều áo khoác, chiếc ngoài bao giờ cũng cũ và rách hơn chiếc bên trong để hễ khi bị phát hiện, chúng sẽ dùng kế “ve sầu thoát xác”, cởi áo vứt lại hòng che mắt lực lượng chức năng. Đây là thủ đoạn đang được các nhóm trộm cắp xe máy sử dụng trong thời gian qua.

Theo Dân Trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại