Vận chuyển ma túy còn cãi ngang với CSGT

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - Phát hiện có nhiều nghi vấn, lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính thì người đàn ông điều khiển bỏ chạy để lại xe máy và người ngồi phía sau.

Vào khoảng 7h50 ngày 11/3, tổ công tác CSGT – Đội số 14 đang phân làn đường tại ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, phường Hoàng Liệt (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lúc này Trung úy Phạm Văn Luyến (tổ trưởng) cùng thiếu úy Võ Quốc Tuấn (tổ viên) phát hiện 2 người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS: 29- N4- 5147 đèo nhau đi từ đường Nguyễn Hữu Thọ tới đường Giải Phóng có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Thấy lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra, người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ bỏ chạy để lại xe máy và người ngồi phía sau.

Đối tượng Trương Anh Tuấn tại cơ quan công an.
Đối tượng Trương Anh Tuấn tại cơ quan công an.

Ngay lập tức tổ công tác áp sát và khống chế người còn lại. Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện trong người đàn ông ngồi phía sau có một bọc nhỏ nghi là ma túy. Đối tượng cùng tang vật được tổ công tác đưa về công an phường Hoàng Liệt để kiểm tra xử lý.

Tại cơ quan công an, bước đầu người đàn ông ngồi phía sau khai nhận là Trương Anh Tuấn (SN 1968, HKTT ở 132, phố Lò Đúc, phường Ô Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nơi tạm trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Số tang vật cơ quan công an thu giữ được trong người đối tượng Tuấn.
Số tang vật cơ quan công an thu giữ được trong người đối tượng Tuấn.

Theo khai nhận của Tuấn thì số ma túy trên là của mình và đối tượng nói rằng đã sử dụng ma túy từ năm 2006 đến nay. Một điều đáng nói, cả hai đối tượng đi cùng nhau nhưng khi cơ quan công an hỏi danh tính người bỏ chạy kia là ai, Tuấn lắc đầu và bảo: “Không biết người đó là ai, các anh muốn biết thì điều tra đi”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại