Va chạm giao thông, rút dao đuổi chém người, chém cả CSGT

H.Sơn |

(Soha.vn) - Sau khi va chạm xe máy với người khác, 2 đối tượng manh động quay lại chém trọng thương 1 cán bộ CSGT và người dân.

Sáng 13/8, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987, trú thôn 10, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Cụ thể, vào khoảng 9h sáng 12/8, tại chốt giao thông đường Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến (thuộc quận Thanh Xuân) đã xảy ra vụ chém người kinh hoàng giữa đường phố Hà Nội. Nạn nhân là thiếu úy Võ Minh Hiếu (cán bộ Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội – PC67) và anh Nguyễn Mạnh Hà (SN 1985), trú tại quận Nam Từ Liêm.

Vào khoảng thời gian trên, Thiếu úy Võ Minh Hiếu trong khi đang làm nhiệm vụ tại chốt trên, thì bất ngờ thấy vụ va chạm giữa xe mô tô Wave màu xanh do 2 thanh niên điều khiển hướng Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến và xe mô tô nhãn hiệu Click đi cùng chiều. Sau vụ va chạm, hai bên đã xảy ra cãi vã to tiếng. Thấy vậy, Thiếu úy Hiếu đã ra giải quyết, hướng dẫn người điều khiển xe mô tô Click đi để tránh tắc đường.

Khi chiếc xe Click vừa chuyển bánh được 1 đoạn, thì hai thanh niên điều khiển xe Wave liền đuổi theo chặn đầu. Khi vừa dừng được chiếc xe Click, nam thanh niên ngồi sau liền bất ngờ rút trong người 2 chiếc dao phóng lợn chém liên tiếp vào nam thanh niên điều khiển xe Click.

Thiếu úy Võ Minh Hiếu tại Bệnh viện Quân y 103

Thiếu úy Võ Minh Hiếu tại Bệnh viện Quân y 103

Nhìn từ xa, thấy các đối tượng manh động cầm dao chém nam thanh niên điều khiển xe Click, Thiếu úy Hiếu đã lao tới can thiệp, khống chế các đối tượng. Nhưng với tính chất côn đồ, manh động đối tượng đã vung dao đâm chém liên tiếp vào mặt và vai trái Thiếu úy Hiếu.

Thiếu úy Hiếu đã cùng người dân khống chế và bắt giữ được đối tượng giao cho Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân để giải quyết. Còn 1 đối tượng điều khiển xe, lợi dụng lúc sơ hở đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bước đầu tại cơ quan công an, ngoài Nguyễn Mạnh Hùng ra thì người bỏ chạy khỏi hiện trường được làm rõ là Trần Minh Thùy (SN 1988), cùng trú tại thôn 10, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Tại hiện trường vụ án, cơ quan điều tra thu giữ được hai con dao phóng lợn và nhiều vam phá khóa xe máy. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân cùng các chiến sĩ Thiếu úy Hiếu cùng anh Hà vào Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại