Tử hình kẻ giết 2 bạn nhậu vì... "nói nhiều"

Thấy bạn thân bị bạn nhậu chê nói nhiều và bị người kia đánh, Phạm Hữu Đức đã nhào vào bênh. Trong lúc hỗn chiến Đức đã đâm loạn xạ, làm 2 bạn nhậu tử vong ngay sau đó.

Ngày 19-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Phạm Hữu Đức (SN 1992, quê Bến Tre) về tội “Giết người”.

Trưa 31-12-2013, sau khi uống rượu, Đức cùng nhóm bạn, trong đó có Huỳnh Thanh Trí, Lê Văn Hiếu, Nguyễn Văn Tâm (SN 1992) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1996) đi tăng hai, hát karaoke.

Trong lúc uống rượu, giữa Trí và Hiếu xảy ra mâu thuẫn do Hiếu cho rằng Trí nói nhiều và “không biết kẻ lớn người nhỏ” và dọa chờ tính tiền xong sẽ đánh Trí.

Đến chiều tối cùng ngày, sau khi tàn cuộc nhậu, Hiếu dùng vỏ chai rượu đánh vào đầu Trí khiến chai bị vỡ. Thấy bạn thân bị đánh Đức nhảy ra bênh Trí, đánh Hiếu.

Lúc này, Hậu và Tâm (chơi thân với Hiếu) cùng xông vào ăn thua đủ với Đức. Trong lúc hỗn chiến, Tâm và Hậu bị Đức dùng dao đâm loạn xạ khiến cả hai tử vong tại chỗ. Đức bỏ trốn và ra đầu thú khi biết 2 nạn nhân đã chết.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại