Tử hình cán bộ ngân hàng biển thủ 44 tỷ đồng để cá độ

trangnguyen |

Để có tiền cá độ bóng đá, Long đã lợi dụng chức vụ Kế toán trưởng kho bạc Nhà nước huyện Nhà Bè (TP HCM), giả chữ ký để chiếm dụng hơn 44 tỷ đồng.

Ngày 14/6, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trần Minh Long mức án tử hình về các tội Tham ô tài sản và Đánh bạc. Các bị cáo liên quan lĩnh từ 3 đến 6 năm tù giam cùng về tội Đánh bạc.

Tháng 11/2008, Long được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng kho bạc Nhà nước huyện Nhà Bè. Anh ta thường xuyên cá độ bóng đá quốc tế và thua rất nhiều tiền, thiếu nợ nhiều nơi. 

Để có "vốn" gỡ gạc, Long đã giả chữ ký của giám đốc và kế toán viên để lấy tiền trong tài khoản của khách hàng.

Bị cáo Long (áo kẻ) tại tòa.

Từ tháng 3 đến tháng 7/2011, Long đã chuyển số tiền hơn 44 tỷ đồng từ các tài khoản của khách hàng vào tài khoản của Hùng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Để che giấu hành vi của mình, mỗi lần khách hàng đến đối chiếu số tiền có trong tài khoản, Long đều tự ký tên vào các biên bản xác nhận số dư tại kho bạc. Vì vậy khách hàng và kho bạc Nhà Bè không phát hiện ra số tiền bị thiếu hụt. 

Lấy được nhiều tiền nên Long không tiếc tay khi đặt cược số tiền lớn, có khi lên đến 1,5 tỷ đồng cho mỗi trận. Khi sự việc bị phát hiện, tài khoản của Long chỉ còn 8 tỷ đồng.

Theo VnExpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại