Tử hình 'bố già' ma túy đội lốt doanh nhân thành đạt

trangnguyen |

Không ai ngờ rằng Duyên là ông trùm ma túy có “số má” dưới vỏ bọc một doanh nhân thành đạt.

Sáng nay 5/9, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Đậu Xuân Duyên (55 tuổi), quê huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh); tạm trú tại TP. Đà Nẵng.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị cho thấy, ngày 23/8/2011, Duyên “xuất ngoại” sang Lào, móc nối với các đường dây ma túy và bỏ ra 48.000 USD để mua 8 bánh heroin của đối tượng Năng Thang (quốc tịch Lào).

Số ma túy trên được Năng Thang kẹp giấu vào giữa các thanh gỗ của một chiếc giường đã được tháo rời để gửi về Việt Nam vào địa phận tỉnh Quảng Trị trên xe khách mang BKS Lào, chạy tuyến Lào – Việt.

Còn Duyên đi ô tô riêng mang BKS 30V - 8204, vòng về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) rồi vào Quảng Trị nhận hàng.Trưa 25/8/2011, khi Duyên đón chiếc xe khách từ Lào về và đang nhận hàng tại quốc lộ 9D, thuộc phường Đông Lương, TP Đông Hà (QuảngTrị), bất ngờ bị các chiến sĩ công tác đặc biệt, thuộc lực lượng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, ập đến bắt quả tang.

Trước vành móng ngựa vào sáng 5/9, Đậu Xuân Duyên khai nhậ nthêm: Trong khoảng thời gian 4 tháng (tháng 5 - 8/2011), với kiểu giấu kẹp hàng vào giường gỗ tháo rời rồi gửi xe khách tương tự, Duyên này đã mua của Năng Thang tổng cộng 26 bánh heroin, 4.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, với 6 lần qua về Lào – Việt.

tu-hinh-bo-gia-ma-tuy-doi-lot-doanh-nhan-thanh-dat

“Bố già” ma túy đội lốt doanh nhân trước vành móng ngựa sáng 5/9.

Trước khi bị bắt, Duyên được giới doanh nhân miền Trung biết đến với danh nghĩa là Giám đốc của 2 công ty: TNHH Thương mại và Dịch vụ Hà Anh (trụ sở đóng tại TP Vinh) và TNHH Thiên Bảo, kinh doanh dịch vụ khách sạn tại phường Ninh Hòa, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Vẻ bền goài ngày thường của Duyên rất “đứng đắn” với kiểu ăn mặc sang trọng: áo trắng, quần đen và giày bóng loáng. Với cái “mặt nạ” là một doanh nhân trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, du lịch – khách sạn, nên việc thường xuyên qua về Lào – Việt để móc nối mua ma túy của đối tượng này khá thuận lợi.

Tất cả số ma túy trên được chính tay Duyên đưa vào TP HCM bán lại một đối tượng tên Dũng (chưa rõ nhân thân).

Phiên tòa xét xử Đậu Xuân Duyên được dư luận tại miền Trung đặc biệt quan tâm bởi mức độ phạm tội và thủ đoạn vận chuyển ma túy quá tinh vi.

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm này, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt mức án cao nhất đối với Đậu Xuân Duyên là tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại