"Tú Bà" ngoài 60 tuổi đòi "cưa đôi" với gái bán dâm

Hồng gọi gái bán dâm là Đ.T.H bảo bán dâm cho khách, số tiền có được từ việc mua bán dâm, giữa gái và bà chủ sẽ “cưa đôi”.

21h30 ngày 16-10-2013, Trạm CSND Quảng Thanh - CAH Thủy Nguyên, Hải Phòng, kết hợp với CAX Kỳ Sơn bắt quả tang một vụ mua bán dâm tại nhà nghỉ Thân Thương, do Nguyễn Thị Hồng, sinh 1952, ở thôn 5, xã Kỳ Sơn, làm chủ. Tại phòng nghỉ số 5, Đ.T.H, sinh 1984, ở xã Hoa Động, đang bán dâm cho khách làng chơi là H.V.T, sinh 1993, người địa phương. Tang vật thu giữ gồm bao cao su và 400.000đ dùng để trả tiền mua dâm của khách...

Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận: 21h ngày 16-10, H.V.T đi với một người bạn cùng xã đến nhà nghỉ Thân Thương đặt vấn đề mua dâm. Hồng thỏa thuận giá mua dâm 1 lượt là 200.000đ và thanh toán sau khi đã xong việc. Sau đó, Hồng lấy 1 bao cao su tại quầy bar đưa cho H. vào phòng số 5 bán dâm cho T., còn anh bạn của T. do không có “nhu cầu” nên ở ngoài chờ. Khi đôi trai gái đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Sử dụng thân xác phụ nữ nhằm thu lợi bất chính, hành vi của bị cáo đã xâm hại đến thuần phong mỹ tục, giá trị đạo đức xã hội, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Xét bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: lần đầu phạm tội, thái độ khai báo thành khẩn, bản thân bị cáo đã già yếu lại mắc bệnh nặng nên ngày 21-2014 vừa qua, khi đưa vụ án ra xét xử, TAND huyện Thủy Nguyên đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Chứa mại dâm” theo điều 254-BLHS; phạt tiền bị cáo 5 triệu đồng…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại