Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ lớn nhất tỉnh Bình Dương

Lâm Phương |

Khám xét nhà của Văn, cơ quan công an đã thu giữ 31 thùng carton chứa phôi bằng cùng hơn 7.000 con dấu giả ghi tên các cơ quan, tổ chức từ địa phương đến trung ương.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa triệt phá dường dây cực lớn chuyên làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức trên địa bàn giáp ranh tỉnh Bình Dương – Tp. HCM.

Đường dây này do đối tượng Nguyễn Hồng Văn (SN 1975), ngụ TX. Dĩ An cầm đầu chuyên làm giả các loại văn bằng như: bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, giấy khai sinh, giấy phép lái xe…

Trước đó, chiều ngày 17/1, cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp Văn cùng các đồng phạm là Vũ Đức Hải (SN 1975, quê Thanh Hóa), Mã Thanh Vân (SN 1978, quê Bến Tre) và Lê Bá Tòng (SN 1970, quê Bình Dương).

Tiến hành khám xét nhà của Văn ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Tp. HCM cơ quan công an thu giữ 31 thùng carton chứa các phôi bằng đại học, cao đẳng, trung học… hơn 7.000 con dấu ghi tên các cơ quan từ địa phương đến trung ương.

Ngoài ra, khi kiểm tra nơi ở của các đối tượng khác còn thu giữ một khẩu súng bắn đạn cao su, 2 khẩu súng điện, 1 gậy điện cùng nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan công an Văn và đồng bọn khai đường dây hoạt động từ năm 2008 cho đến khi bị triệt phá.

Đường dây này chuyên cung cấp các loại giấy tờ giả khắp các tỉnh thành phía Nam và Miền Trung.

Mỗi loại giấy tờ giả có giá bán từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng tùy loại. Trung bình mỗi tháng đường dây thu lợi bất chính khoảng 50 triệu đồng.

Hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại