Trả lại 53 lượng vàng và 69 triệu đồng cho người bị cướp

daquynh |

Hai đối tượng thực hiện vụ cướp vàng khai nhận đã từng gây ra 2 vụ cướp giật trước đó.

Chiều 16.10, tại cơ quan Công an H.Tân Châu (Tây Ninh), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an H.Tân Châu đã trả lại toàn bộ tang vật vụ cướp, gồm 53 lượng vàng (18K và 24K) và 69 triệu đồng cho vợ chồng bị hại là bà Nguyễn Thị Phương Hà và ông Nguyễn Văn Thảnh (ngụ ấp 4, xã Suối Ngô, H.Tân Châu, chủ tiệm vàng Kim Hà).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ 30 ngày 6.9, Trần Văn Hồng (30 tuổi, ngụ ấp 4, xã Suối Ngô, H.Tân Châu) chở theo Trương Văn Hùng (22 tuổi, cùng ngụ ấp 4) trên xe gắn máy biển số 70S2-6362 đi giật giỏ sách đựng vàng và tiền của bà Hà.

Hùng chuẩn bị sẵn 1 bịch nilon đựng vôi bột và 1 bịch nilon đựng tro bếp rồi được Hồng chở đi.

Khi cả hai ra tay giật giỏ sách (bên trong chứa toàn bộ số tiền, vàng trên) xong, trên đường bỏ chạy, Hùng ném cả hai bịch tro và vôi ra đường khiến hai vợ chồng bà Hà ngã xe.

tra-lai-53-luong-vang-va-69-trieu-dong-cho-nguoi-bi-cuop

Công an H.Tân Châu trao trả tài sản cho hai vợ chồng bà Hà tại cơ quan công an - Ảnh: Giang Phương

tra-lai-53-luong-vang-va-69-trieu-dong-cho-nguoi-bi-cuop

Số vàng tang vật trong vụ cướp - Ảnh: Giang Phương

Qua điều tra, tối 20.9, Công an H.Tân Châu tiến hành bắt khẩn cấp Hùng, thu giữ nhiều tang vật. Một giờ sau đó, Hồng đã ra đầu thú và giao nộp toàn bộ số tiền, vàng còn lại.

Theo Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hộiCông an H.Tân Châu, Hùng và Hồng khai nhận đã từng gây ra 2 vụ cướp giật tiền và vé số hơn 9 triệu đồng (ngày 28.6) và trộm cắp xe máy trị giá 13 triệu đồng (ngày 10.8).

Vừa qua, Công an H.Tân Châu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam đối với Hùng và Hồng vì hành vi cướp giật tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại