TP.HCM: Đột kích trường gà, bắt 124 đối tượng

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Hàng trăm chiến sĩ bất ngờ ập vào 1 trường gà ngay bãi đất trống gần Khu công nghiệp và tóm gọn 124 đối tượng đang sát phạt nhau.

Ngày 12/ 6, thông tin từ Công an huyện Bình Chánh cho biết, lực lượng này đang tạm giữ hình sự 124 đối tượng bị bắt tại trường gà gần KCN Lê Minh Xuân (tổ 6, ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc"

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, chiều 9/6, Công an huyện Bình Chánh đã huy động 100 chiến sĩ cảnh sát bất ngờ ập vào bao vậy xung quanh khu vực.

Thấy bóng dáng cảnh sát, các con bạc chạy toán loạn nhưng tất cả các lối thoát hiểm đã bị vây kín, 124 đối tượng bị tóm gọn tại chỗ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các tang vật gồm: khoảng 100 triệu đồng, 8 con gà đá, 62 ĐTDĐ, 60 xe gắn máy...

Các đối tượng bị vây bắt tại trường gà.
Các đối tượng bị vây bắt tại trường gà.

Đối tượng cầm đầu trường gà này là Cao Hoàng Quân (SN 1990, quê Cà Mau, tạm trú huyện Bình Chánh). Đóng vai trò giúp sức cho Quân có anh em ruột và bà con của Quân là Cao Văn Gấm (SN 1989) và Cao Di Thanh (SN 1991, cùng quê Cà Mau, tạm trú huyện Bình Chánh).

Ngoài ra có 4 đối tượng khác gồm: Lê Đức Thông (tự Đen, SN 1982), Nguyễn Thanh Vân (tự Chùa, SN 1978, cùng quê An Giang), Lê Thanh Nhàn (SN 1966, quê Đồng Tháp) và Lê Văn Quang, (tự Mía, SN 1965, ngụ huyện Bình Chánh).

Được biết, trường gà này hoạt động từ trước tết Nguyên Đán 2013 đến nay. Mỗi ngày trường gà này hoạt động từ 9 - 15 tiếng với 5 - 7 độ gà, nhất là các ngày cuối tuần thì có đến hơn 100 con bạc kéo về ăn thua với nhau. Mỗi độ gà mức cá độ trong là từ 3 - 5 triệu/trận, độ ngoài thì tùy hứng các con bạc "hô lên". Với độ trong thì Quân thu xâu 10%, còn độ ngoài thì thu xâu 5%.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại