Thượng sỹ CSCĐ kể lại giây phút bị "quái xế" chạy chốt 141 đâm

Long Huệ |

(Soha.vn) - Sau 3 ngày điều trị tại khoa Chấn thương và Bỏng, Bệnh viện 198, thượng sĩ Bùi Văn Oai, nạn nhân bị đối tượng chạy chốt 141 đâm đã dần ổn định sức khỏe.

Cho tới thời điểm này, thượng sĩ Bùi Văn Oai (C6 – PK20, Trung đoàn CSCĐ Công an TP. Hà Nội) vẫn chưa quên được giây phút mình và đồng đội đối diện với đối tượng Nguyễn Thủ Vinh, kẻ đã đâm gãy chân anh để chạy chốt 141. Sau khi bị đối tượng đâm trúng, thượng sĩ Oai bị choáng và không biết gì.

“Phát hiện đối tượng cố tình quay đầu bỏ chạy, em ra để yêu cầu dừng lại nhưng đối tượng này hung hãn lao thẳng vào người khiến em bị thương. Được lãnh đạo các cấp, các đồng nghiệp và người thân đến thăm hỏi động viên. Em thấy quên đi mọi nỗi đau và đang mong sớm trở về đơn vị để tiếp tục công việc…” Thựơng sỹ Oai chia sẻ.

Thượng sĩ Bùi Văn Oai (C6 – PK20, Trung đoàn CSCĐ Công an TP. Hà Nội) đã dần ổn định sức khỏe.
Thượng sĩ Bùi Văn Oai (C6 – PK20, Trung đoàn CSCĐ Công an TP. Hà Nội) đã dần ổn định sức khỏe.

Thượng sĩ Oai mới lấy vợ từ tháng 12/2013. Chăm sóc thượng sĩ Oai trong những ngày này là người vợ trẻ và đứa con mới 4 tháng tuổi còn đang trong bụng mẹ.

“Ngay sau khi chồng bị thương, tôi đã được các đồng chí trong đơn vị thông báo. Lúc đó, tôi cũng sợ lắm nhưng giờ mọi chuyện cũng qua rồi. Đối tượng đã bị bắt còn sức khỏe chồng tôi đã dần ổn định”, vợ Thượng sĩ Oai chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Đức Yên, đội phó đội CSCĐ số 6 cho hay: Xuất phát điểm của đồng chí Oai là chiến sĩ cảnh sát cơ động. Sau 3 năm phấn đấu trở thành chuyên nghiệp và có hai năm học tại trường Trung cấp cảnh sát vũ trang. Đồng chí Bùi Văn Oai mới về công tác tại đơn vị được hơn 1 năm.

Theo đánh giá của thượng úy Yên thì mặc dù hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng mới cưới nhau, phải đi thuê nhà nhưng đồng chí Oai là người có tinh thần trách nhiệm và phẩm chất đạo đức tốt.

Đối tượng gây ra vụ việc đã bị tổ công tác bắt giữ, tên là Nguyễn Thủ Vinh, SN 1996, trú tại xóm Yên Long, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Vinh hiện đang là nhân viên một cửa hàng bánh ngọt trên đường Trần Cung (Hà Nội).

Đối tượng gây ra vụ việc đã bị tổ công tác bắt giữ, tên là Nguyễn Thủ Vinh, SN 1996, trú tại xóm Yên Long, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Vinh hiện đang là nhân viên một cửa hàng bánh ngọt trên đường Trần Cung (Hà Nội).

Trước đó, khoảng 10h15 ngày 18/5, tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã, trong khi làm nhiệm vụ tại tổ công tác Y2/141, Thượng sĩ Oai đã bị một nam thanh niên tóc nhuộm vàng không đội mũ bảo hiểm, đi xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường, trong khi quay đầu xe bỏ chạy đã bất ngờ đâm trực diện vào thượng sĩ Oai khiến chiến sĩ này bị thương nặng, phải bó bột ở chân trái.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại