“Thưởng nóng” chuyên án hàng chục cây xăng gắn chíp giả

Ngọc Tú |

Với kinh nghiệm học và làm công nghệ viễn thông, Đức đã mở công ty TNHH Hệ thống điện tử số Việt Nam rồi chế tạo, bán chíp giả gian lận xăng dầu cho các cây xăng.

Sáng 25/11, đại diện Bộ Khoa học - Công nghệ đã làm lễ trao tặng bằng khen cho Phòng PC 46, Công an Nghệ An và thanh tra Sở khoa học - Công Nghệ tỉnh Nghệ An. Hai đơn vị này đã có công lớn phát hiện, bắt quả tang hàng loạt cây xăng dầu trên địa bàn tỉnh gắn chíp giả vào cột bơm để bớt xén lượng hàng bán ra. 

Trước đó UBND tỉnh Nghệ An cũng đã khen thưởng các đơn vị phá án 80 triệu đồng.

Trao tặng bằng khen của Bộ KH-CN đến các đơn vị đã có công phát hiện và bắt quả tang các cây xăng gắn chíp IC giả gian lận xăng dầu.
Trao tặng bằng khen của Bộ KH-CN đến các đơn vị đã có công phát hiện và bắt quả tang các cây xăng gắn chíp IC giả gian lận xăng dầu.

Ngày 24/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Lê Đức (35 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội Truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác.

Ngoài đối tượng Đức, 3 nghi can bị cáo buộc là đồng phạm gồm Nguyễn Sơn Hải (41 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu); Lê Văn Toán (34 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu) và Bùi Thế Ái (45 tuổi, trú tại TP Vinh) cùng 12 người đứng đầu các trạm xăng đang tiếp tục bị điều tra về tội Lừa dối khách hàng. Sau khi hoàn tất hồ sơ, nếu đủ căn cứ, cơ quan công an sẽ khởi tố bị can những người này trong thời gian sớm nhất.

Đối tượng Trần Lê Đức tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Trần Lê Đức tại cơ quan điều tra.

Như đã đưa tin, từ đầu tháng 10 đến tháng 11/2014, cơ quan chức năng Nghệ An đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 11 trạm xăng dầu của tỉnh này có gắn chíp IC giả để ăn bớt xăng dầu bán ra. Nhiều cây xăng gắn chíp và ăn bớt của khách hàng từ 4-11.7% lượng hàng bán ra trong thời gian dài nhưng không bị bại lộ.

Sau nhiều ngày điều tra theo dõi, cảnh sát đã bắt  Trần lê Đức người chế tạo và bán các con chíp giả . Tiến hành khám xét nơi ở của Đức tại hà nội, cảnh sát cũng thu giữ được hơn 110 IC giả, các máy bộ nạp chạy chương trình cho các con chíp IC.

Con chíp IC thần có thể chạy được 2 chế độ Đúng - Sai và vị trí chíp IC giả được lắp đặt vào cột bơm xăng để bớt xén lượng hàng bán ra.
Con chíp IC "thần" có thể chạy được 2 chế độ "Đúng - Sai" và vị trí chíp IC giả được lắp đặt vào cột bơm xăng để bớt xén lượng hàng bán ra.

Theo lời khai của Đức, hắn ta vốn có 3 năm theo học ngành công nghệ viễn thông. Sau khi ra trường, Đức làm ở một công ty chuyên sản xuất lắp đặt các thiết bị cột bơm xăng dầu. Sau 5 năm làm việc ở đây, Đức thông thạo nhiều kiến thức về kỹ thuật lắp đặt cột bơm xăng dầu và các thủ thuật trong công nghệ chế tạo các linh kiện điện tử, vật liệu cho cây xăng.

Năm 2009, khi đã có vốn và kiến thức, Đức nghỉ việc về mở Công ty TNHH Hệ thống điện tử số Việt Nam - VDSC, chuyên hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ tự động hóa, đo lường điều khiển. Cũng thời gian này, Đức sáng chế ra con chíp IC giả có thể chạy được song song 2 chế độ đúng sai dùng trong các cột bơm xăng.

Cơ quan chức năng rất khó phát hiện ra những cột gắn IC này mà phải dùng bình đối chứng để kiểm tra trực tiếp. (Trong hình ảnh, cột bơm xăng thể hiện hơn 22 lít, nhưng trong bình đối chứng của cơ quan chức năng chỉ là 20 lít xăng).
Cơ quan chức năng rất khó phát hiện ra những cột gắn IC này mà phải dùng bình đối chứng để kiểm tra trực tiếp. (Trong hình ảnh, cột bơm xăng thể hiện hơn 22 lít, nhưng trong bình đối chứng của cơ quan chức năng chỉ là 20 lít xăng).

Trong vòng hơn 5 năm qua, Đức đã tổ chức chế tạo, cung ứng, lắp đặt hàng loạt IC giả tại nhiều cây xăng ở Nghệ An và các tỉnh khác trên cả nước nhằm giúp người bán “bớt xén" của khách hàng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra về hoạt động của công ty do Đức làm giám đốc; đồng thời làm rõ hành vi phạm tội của các đồng phạm và tiếp tục truy tìm các cây xăng gắn loại chíp IC giả này.

Video cơ quan chức năng bắt quả tang các cây xăng dầu gắn chíp IC giả để bớt xén xăng dầu của khách hàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại