Thừa Thiên - Huế: Bắt xe chở 500 điện thoại Nokia lậu lẫn nội tạng thối

Ngày 26/1, Công an TP Huế cho biết vừa bắt 1 xe chở gần 500 điện thoại Nokia lậu và 150kg nội tạng bò thối chưa qua kiểm dịch.

Được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Huế đã phát hiện xe một chiếc ô tô mang biển số 79C-016.88 có dấu hiệu vận chuyển hàng nhập lậu. Điều khiển chiếc xe là Trương Văn Hùng, 41 tuổi, nhân viên Công ty vận tải Thành Lợi, Nha Trang - Khánh Hòa.

Gần 500 chiếc điện thoại di động không có hóa đơn chứng từ
Gần 500 chiếc điện thoại di động không có hóa đơn chứng từ

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thành phố Huế phát hiện: 70 bao ny lông bên trong chứa 495 cái điện thoại hiệu Nokia và 5 thùng xốp chứa sản phẩm động vật gồm: chân bò, nội tạng và đuôi bò có tổng trọng lượng 150kg. Tất cả các sản phẩm trên đều không có hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ. Riêng lô hàng sản phẩm động vật trên đã bốc mùi hôi thối.

Qua đấu tranh, Hùng khai nhận: Sau khi chở hàng ra Móng Cái - Quảng Ninh, trên đường trở về Nha Trang thì có người thuê Hùng chở số điện thoại di động và nội tạng nói trên từ TP Hải Phòng và TP Vinh (Nghệ An) vào Nha Trang để tiêu thụ.

150 kg nội tạng, chân, đuôi bò thối cũng được vận chuyển cùng trên xe
150 kg nội tạng, chân, đuôi bò thối cũng được vận chuyển cùng trên xe

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại