Thiếu nữ 15 tuổi bị người tình sát hại vì đòi chia tay

TM |

(Soha.vn) - Hôm nay, ngày 20/9 của TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án giết người yêu xảy ra ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) hồi cuối năm 2012.

Bị cáo trong vụ án này là Phạm Văn Nguyên (SN 1989, ở Thái Nguyên) bị truy tố về tội Giết người và tội Giao cấu với trẻ em. Còn nạn nhân là cháu Trương Mỹ L (SN 1997, ở Hòa Bình).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8/2012, kết bạn qua việc nhắn tin trên một tổng đài, Nguyên có quan hệ yêu đương với cháu L. Tình yêu online kéo dài được một thời gian thì L. cắt liên lạc với Nguyên.

 

Bị cáo Phạm Văn Nguyên trước vành móng ngựa
Bị cáo Phạm Văn Nguyên trước vành móng ngựa

 

Ngày 20/11/2012, Nguyên nhắn tin, gọi điện nhưng người yêu không hồi âm. Nguyên đã tìm đến nơi L. đang làm tại quán bia Lương Dung trên đường Trần Đăng Ninh tìm gặp nói chuyện.

Khi gặp người yêu, Nguyên hỏi: "Em có yêu anh nữa không?". L trả lời: "Có thì sao mà không thì sao?" rồi bỏ đi. Nguyên giận dỗi đi về Thái Nguyên.

Sau đó, Nguyên cho rằng cô gái không còn yêu mình nữa nên nảy sinh ý định sát hại người yêu để không ai khác có được L.

Khoảng 10h ngày 24/11/2012, Nguyên mang theo một con dao nhọn, phóng xe từ Thái Nguyên về Hà Nội gặp người yêu. Nguyên hỏi: "Sao em không yêu anh nữa?" thì L. trả lời: "Em không thích, em không yêu anh nữa". Thanh niên này vẫn cố níu kéo: "Sau này chúng mình có quay lại được với nhau nữa không?" nhưng cô gái dứt khoát: "Một đi không trở lại".

Khi Nguyên vòng tay định ôm L. lần cuối thì cô gái dứt khoát: "Không ôm gì hết". Bực tức, Nguyên rút dao, đâm một nhát dưới ngực trái của L. L giữ tay cầm dao của Nguyên và nói: "Em xin anh, em sẽ yêu anh". Nguyên rút dao ra và đâm tiếp một nhát vào dưới sườn bên trái và hai nhát lên đỉnh đầu của L. làm cong mũi dao.

Cô gái tử vong, Nguyên chạy trốn về Thái Nguyên nhưng sau đó ra đầu thú.

Tại phiên xét xử, Nguyên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyên cũng khai nhận việc có quan hệ tình dục với L. nhiều lần dù biết người yêu mới 15 tuổi.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Nguyên 17 năm tội Giết người, 4 năm tù về tội Giao cấu với trẻ em. Tổng hợp hình phạt Nguyên phải chịu cho cả hai tội là 21 năm tù giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại