Thiệt mạng vì đi trả thù giúp bạn

Sang, Thiệt và Thành đến một tiệm massage trên đường Lý Thường Kiệt để tìm Hoàng. Khi đến nơi, thấy Hoàng trước tiệm massage, Thiệt đã nhảy vào đánh.

Chiều nay (9.4), Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Hoàng (SN 1977, ngụ đường Hoàng Văn Thụ, P.An Cư, Q.Ninh Kiều) về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Ngọc Sang (nhân viên quán ăn Tấn Phát, đường Lý Thường Kiệt, Q.Ninh Kiều) có mâu thuẫn từ trước với Hoàng nên tối 8.4, Sang rủ Ngô Văn Thiệt (SN 1989, ngụ thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và một đối tượng tên Thành (chưa xác định được quê quán) tìm cách trả thù.

 Đối tượng Hoàng
Đối tượng Trần Văn Hoàng.

Gần 1h ngày 9.4, Sang, Thiệt và Thành đến một tiệm massage trên đường Lý Thường Kiệt (Q.Ninh Kiều, nơi Hoàng đang làm bảo vệ) để tìm Hoàng. Khi đến nơi, thấy Hoàng trước tiệm massage, Thiệt đã nhảy vào đánh.

Tuy nhiên, Hoàng đang cầm con dao gọt trái cây ăn nên đã nhanh tay đâm vào người Thiệt 2 nhát. Ngay sau đó, Thiệt bỏ chạy, Sang, Thành cũng chạy theo. Do bị thương nặng nên Thiệt đã tử vong trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc đang được Công an TP.Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại