Tên cướp chặt tay nạn nhân cướp iPhone lĩnh án

Thấy một người đang nghe điện thoại hiệu iPhone, Trần Chính Đại cùng 2 đồng phạm rút mã tấu chém mạnh vào tay nạn nhân để cướp.

Sáng 6-12, TAND TP.HCM đã xử phúc thẩm và tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND Q.8, xử phạt bị cáo Trần Chính Đại  (còn gọi là Bé Đại, 27 tuổi, ngụ chung cư Lê Hồng Phong, P.1, Q.10 TP.HCM) 13 năm tù về tội "cướp tài sản".

Bản án của tòa án nhân dân quận 8 nêu rõ vào khoảng 16h ngày 14-12-2012 Trần Minh Tuấn và Trần Chính Đại đi qua địa bàn quận 8 gặp Nguyễn Hữu Long (bạn của Tuấn). Khi gặp nhau Tuấn cho Đại và Long biết mình mang theo cây mã tấu nên Tuấn rủ Đại và Long đi cướp tài sản của người khác, bán lấy tiền tiêu xài thì được Đại và Long đồng ý.

Đến 19g nhóm của Đại mượn được xe gắn máy chở nhau chạy lòng vòng trên địa bàn quận 8. Đến 19g40 nhóm này phát hiện anh Bùi Như Đào đang ngồi ở ghế đá trước nhà số 8 đường 815 Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8 nói chuyện bằng điện thoại hiệu iPhone 4 màu đen (do Trung Quốc sản xuất). Đại xách mã tấu đến chém anh Đào một nhát vào tay trái khiến điện thoại rơi xuống đất, Long nhặt điện thoại rồi cả hai cùng nhau chạy xe máy tẩu thoát. Sau đó cả nhóm đem bán điện thoại được 300.000 đồng.

Theo biên bản giám định pháp y thì thương tích do nhóm của Đại gây ra đối với anh Bùi Như Đào là 18%, và chiếc điện thoại được định giá là 400.000 đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tòa án nhân dân quận 8 đã tuyên bị cáo Trần Chính Đại 13 năm tù, Trần Minh Tuấn 8 năm tù, Nguyễn Hữu Long 5 năm tù. Cho rằng mức án như trên đối với mình là quá nặng, Trần Chính Đại kháng cáo, còn Tuấn và Long không kháng cáo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại