Tặng quan tài cho cảnh sát để 'đánh động dư luận'

trangnguyen |

Cho rằng bị "chèn ép, gây khó", bà chủ khách sạn đã "tặng" thiếu tá công an hai chiếc quan tài.

Trao đổi với pv ngày 18/9, bà Huỳnh Thị Lệ Trinh, chủ khách sạn 2222, đường Hồ Văn Nhánh, phường 5 (Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết, chính bà đã mua hai chiếc quan tài mang đến nhà thiếu tá công an Hồ Văn Phước.

Lý do được bà chủ khách sạn cho là "nhằm đánh động dư luận vì hết chịu được cảnh chèn ép, gây khó của chính quyền địa phương".

Theo bà Trinh, khách sạn 2222 trong hẻm 37, đường Hồ Văn Nhánh được đầu tư gần 3 tỷ đồng, khai trương chưa đầy ba tháng nhưng bị kiểm tra hành chính đến 6 lần. Trong đó ông Phước hai lần có mặt với đoàn kiểm tra.

"Bức xúc nhất là lần ông Phước tự ý đi thẳng đến phòng 15 gõ cửa. Khách phản ứng với tôi rằng nơi nghỉ không yên tỉnh, bị quấy rầy nên bỏ đi", bà Trinh cho biết thêm.

Mang ấm ức trong lòng, trưa ngày 16/9, chủ khách sạn đến một trại hòm ở TP Mỹ Tho mua 2 chiếc quan tài trị giá 4,8 triệu đồng rồi yêu cầu chở đến đặt trước nhà ông Phước. Hôm ấy viên cảnh sát khu vực không có nhà, hàng xóm hiếu kỳ chạy qua xem gây xôn xao hẻm vắng.

tang-quan-tai-cho-canh-sat-de-danh-dong-du-luan

Bà Trinh mua hai quan tài chở để đặt trước nhà ông Phước với ý định "tặng" gia chủ.

Ông Phạm Văn Xinh, Bí thư phường 5, TP Mỹ Tho cho biết bà Trinh trước ở khu phố 7, mới chuyển về khu phố 8 không lâu. Do kinh doanh dịch vụ lưu trú nên đoàn liên ngành, công an địa phương đến khách sạn của bà này kiểm tra là việc bình thường khi vào đợt cao điểm.

Hiện Công an Mỹ Tho đã khởi tố vụ án Đe dọa giết người. Chiều ngày 18/9 bà Trinh được mời lên để ghi lời trình bày để phục vụ công tác điều tra.

Theo luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), quan tài thể hiện tang tóc nên hành vi của bà Trinh có dấu hiệu của tội Đe dọa giết người được quy định tại điều 103 Bộ Luật hình sự.

"Chủ khách sạn với viên cảnh sát khu vực không có mâu thuẫn. Chỉ vì cho rằng ông Phước cố tình kiểm tra hoạt động kinh doanh mà chở quan tài đến 'tặng' thì cơ quan điều tra khởi tố vụ án Đe dọa giết người là phù hợp", ông Đức bày tỏ quan điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại